Cao Bằng còn 7 xóm bị cô lập do ngập lụt

Trong hai ngày qua, dù trên địa bàn tỉnh Cao Bằng không còn mưa to nhưng tại một số địa phương, mực nước tiếp tục dâng cao. Toàn tỉnh còn 7 xóm bị cô lập do ngập lụt. Lực lượng chức năng địa phương đang chủ động, tích cực khắc phục hậu quả thiên tai.
Chú thích ảnh
Người dân ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) dùng bè để di chuyển do ngập sâu. 

Cụ thể, tại xã Quang Vinh (huyện Trùng Khánh) vẫn còn 6/8 xóm đang bị cô lập. Tại các điểm ngập úng, nước chưa có dấu hiệu rút. Thống kê cho thấy, qua 5 ngày mưa lũ, tại xã Quang Vinh, nhiều nhà cửa bị ngập trong nước; 3 trường học và hơn 100 diện tích hoa màu bị ngập úng. Nước ngập đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Bà Trương Thị Thơm (xóm Lũng Nặm) cho biết, xóm có hơn 100 hộ, chủ yếu là đồng bào Nùng và khoảng 20 hộ dân tộc Mông. Cuộc sống của người dân trong xóm chủ yếu dựa vào trồng ngô, dong riềng. Tuy nhiên, trận ngập lụt đã khiến hoa màu bị ngập sâu. Do đó, mọi người lo lắng cho cuộc sống của gia đình trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dùng cano cứu hộ giúp đỡ người dân các xóm bị cô lập ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) di chuyển. 

Bà Vi Thị Miền (xóm Nà Po) cho biết, gần 80 tuổi nhưng bà chưa thấy trận ngập lụt nào nặng như lần này. Dù đã được chính quyền cảnh báo nhưng nước dâng nhanh nên gia đình bà chỉ kịp di chuyển ngô, gạo, gia súc lên chỗ cao; còn lại toàn bộ đồ dùng thiết yếu đều đang ngập trong nước. Qua 5 ngày bị cô lập, người dân đang gặp nhiều khó khăn trong di chuyển để mua hàng hóa, thức ăn, đồ dùng thiết yếu; đặc biệt nguồn nước sạch của các hộ đã bắt đầu cạn kiệt...

Trước tình hình trên, nhiều nhà hảo tâm đã tăng cường vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết đến hỗ trợ người dân ở vùng cô lập tại xã Quang Vinh. Chị Hoàng Tố Uyên (thành phố Cao Bằng) cho biết, qua theo dõi, chị thấy người dân thiếu quần áo khô để mặc nên đã huy động và tập trung quần áo vận chuyển vào các xóm cho người dân; đặc biệt là trẻ em và người già.

Tại xã Mã Ba (huyện Hà Quảng), hơn 60 hộ dân của xóm Lũng Keo cũng đang bị cô lập. Chủ tịch UBND xã Mã Ba Hoàng Văn Cương cho biết, từ ngày 22 - 25/8, mưa to khiến xóm Rằng Khen, Kéo Nặm và Lũng Keo bị ngập sâu trong nước. Đến ngày 27/8, nước vẫn tiếp tục chảy từ trên núi cao xuống khiến mực nước ở xóm Lũng Keo dâng cao; người dân tiếp tục bị cô lập.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân các xóm bị cô lập ở xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). 

Trước tình hình ngập lụt nặng ở xã Quang Vinh và xã Mã Ba, lãnh đạo các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các điểm bị ảnh hưởng, hỗ trợ tiền mặt, vật chất cho một số hộ dân, trường học, trạm y tế bị ảnh hưởng nặng để khắc phục khó khăn trước mắt; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các phương án khắc phục hậu quả thiên tai, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống...

Tin, ảnh: Chu Hiệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.