Cảnh sát Thụy Điển bắt giữ một thiếu niên nghi tấn công bằng dao tại trường học

Ngày 10/1, cảnh sát Thụy Điển đã bắt giữ một nam thiếu niên ở miền Nam nước này do nghi ngờ có liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến một học sinh và một giáo viên bị thương.

Theo truyền thông Thụy Điển, đối tượng này cũng có liên quan đến một vụ tấn công tương tự vào tháng 8/2021.

Phát biểu trước báo giới, cảnh sát trưởng Anders Olofsson cho biết vụ tấn công xảy ra tại một trường học ở thị trấn Kristianstad khiến một giáo viên 55 tuổi và một học sinh 16 tuổi bị thương. Chỉ ít phút sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm sinh năm 2005 nói trên.

Đối tượng này đang đối diện với cáo buộc "cố ý giết người". Cơ quan y tế vùng Skane cho biết vết thương của giáo viên tương đối nhẹ, trong khi nạn nhân là học sinh bị thương nghiêm trọng.  

Một nhân chứng cho biết hung thủ bước vào lớp học trên khi đeo khẩu trang phòng dịch màu đen và mang theo một loa phát nhạc. Ban đầu các thành viên trong lớp nghĩ đó là một trò đùa, nhưng ngay sau đó, đối tượng này đã quay về phía giáo viên và thực hiện hành vi tấn công. 

Đài Truyền hình TV4 của Thụy Điển đưa tin vụ án trên có liên quan đến một cuộc tấn công tương tự khác xảy ra vào tháng 8/2021 ở thị trấn Eslov, cách Kristianstad khoảng 50 km về phía Tây Nam, khi một học sinh tấn công một nhân viên 45 tuổi trong trường. Kẻ thực hiện vụ tấn công ở Eslov và nghi phạm ở Kristianstad “đã biết nhau, từng liên lạc với nhau qua mạng Internet và cùng chia sẻ mối quan tâm đến các cuộc tấn công trường học”.

Văn Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.