Lại xảy ra tấn công bằng dao tại ga tàu ở Nhật Bản  

Cảnh sát và truyền thông Nhật Bản cho biết một đối tượng nam giới đã dùng dao tấn công làm bị thương một phụ nữ cao tuổi trước ga tàu Fukushima ở Đông Bắc nước này ngày 15/11.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công trên tàu và xung quanh mạng lưới tàu xảy ra gần đây ở Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Kawasaki, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, ngày 28/5/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cảnh sát tỉnh Fukushima viết trên tài khoản Twitter :"Một người đàn ông cầm dao tấn công một người khác ở trước ga Fukushima hôm nay. Xe tuần tra nhanh chóng tới hiện trường. Người đàn ông đã bị bắt giam". Truyền thông địa phương đưa tin kẻ tấn công đã bị người qua đường bắt giữ.

Theo đài NHK, nạn nhân bị tấn công là một phụ nữ trên 80 tuổi, bị thương ở bụng và được đưa vào bệnh viện chữa trị.

Trong những tháng gần đây tại Nhật Bản xảy ra một loạt vụ tấn công trên tàu hoặc tại các ga tàu.

Trong lễ hội hóa trang Halloween vừa qua, một đối tượng nam giới 24 tuổi bị bắt giữ tại Tokyo với cáo buộc mưu sát sau khi đối tượng này dùng dao đâm một hành khách và nổ súng bên trong một đoàn tàu đang chạy.  

Vụ tấn công này được cho là đã kích động một người đàn ông 69 tuổi tìm cách nổ súng bên trong một đoàn tàu cao tốc đang chạy ở tỉnh Kyushu phía Tây Nam Nhật Bản, rất may là không có thương vong. 

Trước đó, tháng 8 vừa qua, một vụ tấn công bằng dao trên một đoàn tàu ở Tokyo đã làm 9 người bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng. Nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường, sau đó đã ra tự thú.

Cũng trong tháng 8, một vụ tấn công bằng acid tại một ga tàu điện ngầm ở Tokyo làm 2 người bị bỏng.

Thúc Anh   (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.