Cảnh giác với tin đồn tắc kè giá 70 triệu đồng/con

Gần đây, tại Tây Ninh, đã liên tục xuất hiện những tin đồn có người mua tắc kè 300 g/con, giá hàng chục triệu đồng. Tin đồn về giá tắc kè được đẩy lên ngày càng cao, hiện nay lên đến 70 triệu đồng/con.

Gần đây, tại Tây Ninh, đã liên tục xuất hiện những tin đồn có người mua tắc kè 300 g/con, giá hàng chục triệu đồng. Tin đồn về giá tắc kè được đẩy lên ngày càng cao, hiện nay lên đến 70 triệu đồng/con.

Nhiều người ở Tây Ninh, đặc biệt là khu vực biên giới đã đi lùng tắc kè để bán. Nhưng sự thật đó chỉ là tin đồn, là trò đùa tai hại vì chẳng ai mua tắc kè với giá 70 triệu đồng/con, và cũng chưa có ai xác nhận đã bán được tắc kè với giá hàng chục triệu đồng. Nếu không cẩn thận, người dân có thể rơi vào bẫy của bọn tung tin đồn.

Cảnh giác với tin đồn tắc kè giá 70 triệu đồng/con ảnh 1

Tắc kè hoa biến hóa thành cây khô-Ảnh internet

Ông P.A.N (hiện ngụ thị xã Tây Ninh) cho biết: Khi nghe thông tin từ người quen tên N.V.H nói hiện có người đang mua tắc kè với giá 60 – 70 triệu đồng/con 300 g.

Do nhớ ra nhà mình ở khu vực xã Tân Hà, huyện Tân Châu (Tây Ninh) có con tắc kè lâu nay “trú ngụ” trong nhà, buổi tối thường kêu, ông chạy về Tân Châu để “phục kích” bắt tắc kè.

Nhưng do muốn bắt tắc kè phải dỡ nhà ra nên ông đã suy nghĩ lại, vì những người có kinh nghiệm nói chắc gì tắc kè đó được 300 g. Đồng thời, ông P.A.N gọi điện hỏi chính xác giá cả và yêu cầu tiền cọc thì nghe N.V.H trả lời rụt rè, khiến ông nghi ngờ nên quyết định giữ lại căn nhà, không dám “phá nhà” để thành triệu phú.

Trong vai người dân “săn” tắc kè, chúng tôi liên lạc với N.V.H thì được H. quảng cáo “có người quen chuyên thu mua tắc kè để bán sang Trung Quốc, nhờ tôi gom hàng ở Long An và Tây Ninh cho “ổng”.

Nếu tắc kè 300 g thì giá sẽ 60 – 70 triệu đồng. Mới đây “ổng” mua của một người ở Cần Đước (Long An) với giá 30 triệu đồng. Mấy ngày sau, chúng tôi liên lạc với H. để báo là có người quen ở Ninh Thuận bắt được tắc kè 300 g, muốn thông qua H. để bán cho “ổng”.

Nhưng một lúc sau H. thông báo lại rằng, “ổng” nói bây giờ phải có tắc kè 400 g mới mua(?!). Do chúng tôi không liên lạc gì nữa vì không có tắc kè 400 g như đòi hỏi, nên H. liên lạc lại báo là “ổng” sẽ mua tắc kè 300 g với giá 50 triệu đồng.

Đồng thời H. nhắc chúng tôi “ra Ninh Thuận mang tắc kè về rồi “ổng” tới mua. Phải nhớ đựng tắc kè trong lồng màu đỏ, để nó không đổi màu, tránh bị mất những “sắc tố” quan trọng trong con tắc kè”.

Chúng tôi yêu cầu H. gọi cho “ổng” để gặp trao đổi và phải đặt cọc thì chúng tôi mới lấy về, nhưng bị “ổng” từ chối khéo và sau đó trả lời là “hiện tại không có ở Việt Nam” và mất liên lạc luôn.

Hỏi ra mới biết, H. cũng chỉ nghe “đồn”, rồi liên lạc với “ổng” để giữ mối, nhằm đi mua tắc kè để kiếm tiền hoa hồng hoặc tiền chênh lệch. H. cũng chỉ nghe “ổng” nói mua được tắc kè ở Cần Đước, chứ bản thân hoàn toàn không biết thật hay không.

Trên thực tế, tìm được tắc kè 300 g gần như “bất khả thi”, rất khó săn được. Khi nói tìm được tắc kè 300 g thì được bọn “thu mua” tăng lên 400 g để “thách đố” người dân.

Nhiều người dân đã phát hiện ra những "chiêu" lừa của bọn thu mua nên khuyến cáo nhau không đi "săn" tắc kè nữa.
Xem ra, người dân cần cảnh giác để không rơi "cái bẫy" của bọn lừa đảo.

Vũ Tiến Lực

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng ép con của nhân tình uống thuốc diệt chuột

Khởi tố đối tượng ép con của nhân tình uống thuốc diệt chuột

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh (47 tuổi, trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Công an làm việc với admin Nhóm phản cảm 'những người ghét bố mẹ'

Công an làm việc với admin Nhóm phản cảm 'những người ghét bố mẹ'

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa tiến hành làm việc với L.T.C (sinh năm 2005, trú trên địa bàn tỉnh) để làm rõ việc tạo lập hội nhóm có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội Facebook.

Cảnh báo website giả mạo bán tour thám hiểm Sơn Đoòng

Cảnh báo website giả mạo bán tour thám hiểm Sơn Đoòng

Ngày 7/10, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure cho biết, đơn vị đang cảnh báo khách hàng về việc xuất hiện một số website giả mạo, sử dụng tên miền gần giống website chính thức để chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, tiềm ẩn nguy cơ khiến du khách nhầm lẫn, mất tiền.

Quảng Trị: Hoàn thành tháo dỡ hàng quán tại khu vực Đá Nhảy

Quảng Trị: Hoàn thành tháo dỡ hàng quán tại khu vực Đá Nhảy

Theo thông báo số 342/TB-TTCP ngày 15/9/2026 của Thanh tra Chính phủ về Kết luận thanh tra số 330/KL-TTCP, tại khu vực bãi tắm Đá Nhảy, xã Bắc Trạch, đất đang bị chiếm dụng để cho thuê kinh doanh dịch vụ. Thanh tra Chính phủ xác định việc này vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; UBND xã Thanh Trạch (nay là xã Bắc Trạch) chưa xử lý dứt điểm.