Cảnh chùa Hương vắng 'lạ' trước ngày khai hội

Mùng 6 Tết là ngày khai hội chùa Hương trùng với ngày đầu tiên đi làm trở lại sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên trước chính hội 1 ngày lượng người đi lễ chùa Hương vắng "lạ".
Chú thích ảnh
Khác với quang cảnh chen lấn của những ngày Tết, ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý, người du ngoạn trên suối Yến khá thư thái vì số lượng đò không quá nhiều.
Chú thích ảnh
Bến đò suối Yến không còn cảnh người chen lấn như mọi năm. Hơn 4 vạn đò đã được Ban tổ chức chuẩn bị cho du khách di chuyển vào chùa Hương. Tại bến đò và dọc suối Yến, những chuyến đò chở khách di chuyển khá thông thoáng.
Chú thích ảnh
Khu vực đền Trình vắng lặng. Quang cảnh chùa Hương trở lại với vẻ yên bình và lặng lẽ khiến số du khách đến đây trước ngày khai hội thấy vô cùng thú vị.
Chú thích ảnh
Chùa Hương vắng lặng, yên bình trước ngày khai hội.
Chú thích ảnh
Ở thời điểm hiện tại, giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng/người cho toàn bộ di tích thắng cảnh Hương Sơn (21 điểm) trong đã bao gồm cả bảo hiểm cho khách du lịch; giá vé xuồng đò là 50.000 đồng cả lượt vào và ra. Vé cáp treo 180.000 đồng khứ hồi.

Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp làm hài lòng du khách tới lễ hội chùa Hương, ngay từ khâu đi đò trên suối Yến, đã có những hình ảnh không đẹp mắt.  Ông Nguyễn Duy Hiển, Phó ban thường trực Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết: Trong 3 ngày đầu năm mới, lực lượng chức năng đã xử lý 22 phương tiện vi phạm quy định của Ban tổ chức, sử dụng thuyền gắn bình ắc quy để chở khách. Tuy nhiên, việc sử dụng xuồng gắn động cơ chở khách trên suối Yến vẫn diễn ra trước ngày khai hội.

Chú thích ảnh
Du khách thường muốn được di chuyển trên thuyền chèo tay, vừa có cảm giác thanh bình, thong thả, lại vừa tránh được tiếng ốn của động cơ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thêm một hình ảnh không đẹp mắt nữa là là cảnh đánh bạc trên đò diễn ra công khai với lý do "giết thời gian" khi di chuyển bằng thuyền.
Chú thích ảnh
Thịt thú rừng vẫn bày bán công khai  dù đã bị lên án nhiều trong những năm trước, cũng là một hình ảnh phản cảm trong tâm lý của những người hành hương về đất Phật. 
Tin, ảnh: L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.