Cảnh báo tình trạng mắc các bệnh về tâm thần ở bệnh nhân COVID-19

Nhiều bệnh nhân sống sót sau khi mắc COVID-19 có nguy cơ cao mắc các bệnh về tâm lý. Đây là kết quả trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The Lancet Psychiatry số ngày 9/11.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nghiên cứu dựa trên bệnh án của 69 triệu người tại Mỹ, trong đó có trên 62.000 bệnh nhân COVID-19. Theo đó, cứ 5 bệnh nhân COVID-19 thì có 1 người, tương đương 20%, được chẩn đoán rối loạn tâm thần trong vòng 90 ngày sau khi khỏi bệnh. Các triệu chứng thường thấy là lo âu, trầm cảm và mất ngủ. Con số này cao 2 lần so với những nhóm bệnh nhân khác trong cùng thời điểm.

Nghiên cứu cũng phát hiện những người có tiền sử bệnh tâm thần có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn 65% so với người bình thường. 

Giáo sư về bệnh tâm thần Paul Harrison thuộc Đại học Oxford (Anh) cho hay có nhiều quan ngại rằng những bệnh nhân sống sót sau khi mắc COVID-19 sẽ có nguy cơ cao mắc các vấn đề về sức khỏe tinh thần và nghiên cứu cho thấy điều này có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh giới y học và khoa học trên thế giới cần khẩn trương điều tra nguyên nhân và có các phương pháp điều trị biến chứng tâm thần cho các bệnh nhân COVID-19 sau khi khỏi bệnh.

Một số chuyên gia sức khỏe tâm thần cho rằng phát hiện mới này càng củng cố bằng chứng rằng dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến não và sức khỏe tâm thần, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tâm lý. 

Chuyên gia về tâm thần học Michael Bloomfield của Đại học London (Anh) cho biết tình trạng này có thể là sự kết hợp giữa các yếu tố gây căng thẳng đến tâm lý với tác động của bệnh lý. Trong khi đó, Giáo sư về tâm thần học Simon Wessely nhận định nghiên cứu trên đã phát hiện về nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn ở những người mắc các chứng rối loạn tâm thần và đây cũng là phát hiện tìm thấy trong các nghiên cứu về các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trước đó. Theo ông Wessely, bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến các chức năng đến hệ thần kinh trung ương, từ đó có thể trực tiếp làm gia tăng các rối loạn trong cơ thể.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Bulape, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN phát

G20 cam kết thêm hơn 470 triệu USD ứng phó Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nhà tài trợ quốc tế lớn đã cam kết hơn 470 triệu USD hỗ trợ CHDC Congo ứng phó với đợt bùng phát Ebola, nâng tổng số cam kết quốc tế kể từ khi dịch bắt đầu hồi tháng 5 lên hơn 2 tỷ USD.

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Tăng cường giám sát, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng

Số ca sốt xuất huyết tại An Giang đang có chiều hướng gia tăng, trong đó số trường hợp nặng tăng so với cùng kỳ năm trước. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh An Giang đang tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch, đồng thời rà soát năng lực thu dung, điều trị, chuẩn bị phương án ứng phó khi số bệnh nhân gia tăng.