Cảnh báo hiểm họa từ pháo tự chế

Hàng năm, cứ đến dịp giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, sử dụng trái phép pháo nổ, pháo tự chế tại Quảng Bình lại diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Bốn học sinh nhập viện cấp cứu do chế pháo nổ tại Quảng Bình. Ảnh: TTXVN phát

Đáng nói, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo tự chế nhưng vẫn chưa đủ sức răn đe, cảnh tỉnh giới trẻ, nhất là các em học sinh.

Ngày 6/12 vừa qua, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) đã tiếp nhận 4 học sinh (từ 13 - 14 tuổi), cùng trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, sưng phù toàn bộ vùng mặt và tay chân, diện tích bỏng chiếm từ 20 - 25% cơ thể.

Theo người nhà của một nạn nhân, nguyên nhân của vụ việc là do các em tự tìm hiểu và chế tạo pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng xã hội. Tai nạn xảy ra là bài học lớn đối với những người làm cha mẹ. Gia đình các em cũng nhận trách nhiệm vì đã không quản lý, nhắc nhở con em về các tác hại của pháo nổ và việc tự chế pháo nổ.

Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Khoa Chấn thương, chỉnh hình, Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, các bác sỹ tiếp nhận 4 nạn nhân vào cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành hồi sức tích cực, bù nước và điện giải, cấp cứu, cắt lọc những tổn thương hoại tử cũng như tác nhân dị vật trên cơ thể của người bệnh.

Sau phẫu thuật, sác khỏe 3 nạn nhân đã ổn định, tuy nhiên cần theo dõi thêm, đánh giá các thương tổn vì diện tích bỏng lớn, nguy cơ suy thận. Những thương tổn do pháo nổ tự chế, do tác động nhiệt sâu gây thương tổn sâu trong các bộ phận cơ thể làm cho quá trình điều trị kéo dài và phức tạp.

Thượng tá Phạm Bá Ngọc, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, theo quy định của pháp luật thì tất cả các hành vi liên quan đến pháo nổ như: Sản xuất, mua bán, tàng trữ hay sử dụng đều là trái phép khi không được cấp phép. Các hành vi này đều tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự rất lớn và gây nguy hiểm đối với người sử dụng.

Dịp giáp Tết Nguyên đán, Công an tỉnh Quảng Bình đã có nhiều phương án, xây dựng kế hoạch để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sai phạm liên quan đến pháo nổ; phối hợp với các lực lượng, trường học, gia đình học sinh để đẩy mạnh tuyên truyền về hiểm họa của pháo nổ.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã ngăn chặn, thu giữ hơn 1 tấn pháo lậu. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để, các địa phương và trường học cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục,  giúp học sinh nhận thức được hành vi tự chế pháo nổ là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.