Quảng Bình: Bốn học sinh nhập viện cấp cứu do chế pháo nổ

Sáng 7/12, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết, các y, bác sỹ bệnh viện đang điều trị, theo dõi sức khỏe 4 học sinh nhập viện cấp cứu do pháo nổ.
Chú thích ảnh
Bốn học sinh nhập viện cấp cứu do chế pháo nổ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc do các em tự tìm hiểu và chế pháo theo hướng dẫn trên Youtube, trong quá trình làm thì pháo phát nổ gây thương tích đến các em.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/12, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới) tiếp nhận 4 học sinh gồm: Phạm Long N, Nguyễn Gia H, Nguyễn Gia B (13 tuổi); Phạm Văn T (14 tuổi), cùng trú tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, sưng phù toàn bộ vùng mặt, cẳng tay, bàn tay, cẳng chân hai bên với diện tích bỏng chiếm khoảng 10-20% cơ thể.

Các y, bác sỹ đã khẩn trương phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc, khâu vết thương kịp thời cho các nạn nhân. Sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Hiện đang là thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2025, việc tự chế pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ gây bỏng nghiêm trọng, tổn thương cơ thể và thậm chí đe dọa tính mạng. Chính quyền các địa phương, gia đình và nhà trường cần tăng cường tuyên truyền giám sát, giáo dục trẻ em về nguy cơ của việc tự chế pháo, nhằm ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.