Các bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhiều cơ sở y tế đã tiếp nhận các trường hợp đến khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ. Các trường hợp bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu, điều trị chủ yếu do pháo nổ tự chế. Theo các bác sĩ, tổn thương do pháo nổ để lại di chứng nặng nề, điều trị rất tốn kém…

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Việt Nam - Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chi trên và vi phẫu thuật cho biết, thời điểm này, Bệnh viện tiếp nhận nhiều ca tai nạn do pháo nổ. Đặc biệt, ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán), Bệnh viện đã tiếp nhận 15 ca khám cấp cứu, trong đó 8 ca phải phẫu thuật. 

“Bệnh nhân chủ yếu ở độ tuổi từ 18 đến 50. Các trường hợp tai nạn trên đều bị tổn thương ở tay, chân, mắt,… nhưng chủ yếu là dập nát ở bàn tay, nguy cơ phải cắt cụt do hoại tử thứ phát. Trường hợp nam 18 tuổi là bệnh nhân có tổn thương nặng nhất, bị cụt nửa ngoài bàn tay trái, rách giác mạc mắt trái. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, xử trí tổn thương cho các trường hợp trên”, Tiến sĩ Nguyễn Việt Nam thông tin.

Trước đó, tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ nổ do sử dụng pháo tự chế khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Đêm 9/2, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình anh Phạm Văn Ân (sinh năm 1976, thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ). Tại hiện trường, người dân phát hiện anh Phạm Văn Ân, chị Mai Thị Lời (vợ anh Ân) và cháu Phạm Ngọc Lĩnh (con anh Ân) bị thương nên đã báo lực lượng chức năng và gọi xe cứu thương đưa người bị thương đi cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, anh Ân đã tử vong trên đường đi cấp cứu do các vết thương quá nặng. Chị Mai Thị Lời và cháu Phạm Ngọc Lĩnh đang được điều trị tại bệnh viện. Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, nguyên nhân vụ nổ là do gia đình anh Ân đang làm quả nổ tự chế. Cơ quan chức năng ghi nhận chất bột (nghi là thuốc nổ) còn sót lại tại hiện trường.

Tại Phú Thọ, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán đã có 17 ca nhập viện do pháo nổ, pháo hoa…

Thống kê của Bộ Y tế trong 7 ngày nghỉ Tết cho thấy, số ca khám, cấp cứu do pháo nổ trên toàn quốc đã tăng hơn 51%. Theo đó, cả nước đã ghi nhận 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 87 trường hợp, tăng 56 ca (39 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 17 ca; 4 ca tử vong, tăng 2 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Bích Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).