Căng thẳng thương mại, Đô đốc Trung Quốc hủy gặp tướng Mỹ

Quan chức hải quân hàng đầu Trung Quốc đã hủy chuyến công du cũng như cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ chưa đầy 48 tiếng trước khi cuộc họp dự kiến diễn ra.
Chú thích ảnh
Ông Thẩm Kim Long. Ảnh: Huanqiu

Hãng CNN dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Dave Eastburn cho hay: “Chúng tôi được thông báo rằng Phó Đô đốc Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Thẩm Kim Long đã bị triệu hồi về Trung Quốc cũng như không tiến hành cuộc gặp với Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson. Chúng tôi hiện chưa thêm thông tin tại thời điểm này”.

Theo kế hoạch, Tư lệnh John Richardson sẽ gặp ông Thẩm Kim Long hôm 29/9, bên lề Hội thảo Sức mạnh Hải quân Quốc tế tổ chức tại Newport, Rhode Island. 

Một quan chức khác cho biết vụ hoãn gặp sát giờ này được cho là kết cục của căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington liên quan đến tranh cãi thương mại. 

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo trừng phạt Cục Phát triển Thiết bị Trung Quốc cùng giám đốc cơ quan này về việc Bắc Kinh mua máy bay chiến đấu Su-35 và hệ thống phòng không đất đối không của S-400 của Nga. 

Hành động này đã bị Chính phủ Trung Quốc lên án, đồng thời triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để trao công hàm phản đối. Trung Quốc gần đây mua 10 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và các tên lửa S-400 của Nga. Chính quyền Mỹ cho rằng những vụ mua bán như vậy làm cản trở các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Moskva, vốn được đưa ra liên quan đến cáo buộc can thiệp vào chính trị Mỹ, điều mà Nga luôn bác bỏ.

Ông Richardson và người đồng cấp Trung Quốc là hai trong số những quan chức quân sự cấp cao nhất của hai nước thường xuyên liên lạc với nhau.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.