Cảng Hải Phòng đón tàu có trọng tải lớn nhất vào Lạch Huyện

Ngày 23/9, Cảng HTIT (trực thuộc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) đã tiếp nhận thành công tàu container MSC KALINA của hãng tàu MSC. Chuyến tàu này được ghi nhận là con tàu container lớn nhất từng cập khu vực bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Tàu MSC KALINA là tàu container lớn nhất từng cập khu vực bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Việc tiếp nhận thành công tàu MSC KALINA là một dấu mốc quan trọng thể hiện năng lực khai thác, khả năng điều phối và sẵn sàng hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng biển toàn cầu của cảng HTIT và hệ thống cảng biển Hải Phòng. Tàu MSC KALINA mang quốc tịch Panama, có thông số kỹ thuật ấn tượng: chiều dài toàn phần (LOA) 366,06 m, mớn nước khi cập cầu 12,2 m, trọng tải toán phần 162.867 DWT. Sản lượng khai thác dự kiến cho chuyến cập tại HTIT vào ngày 23/9 khoảng 5.511 TEU (nhập xuất).

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng Nguyễn Tường Anh, trong những năm qua, Cảng Hải Phòng đã không ngừng đổi mới, đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ số, để nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, việc đưa vào khai thác bến số 3, số 4 Lạch Huyện đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế cảng cửa ngõ quốc tế thế hệ mới, đủ khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lớn, trực tiếp kết nối với các tuyến dịch vụ xuyên Thái Bình Dương và Á - Âu.

Chú thích ảnh
Tàu container MSC KALINA cập cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Cảng Hải Phòng tiếp tục kiên định mục tiêu mở rộng đầu tư hạ tầng cảng biển, đặc biệt tại Lạch Huyện và Nam Đồ Sơn, để tạo nền tảng đón đầu xu thế vận tải container cỡ lớn.

Cùng đó, Cảng Hải Phòng phát triển dịch vụ logistics trọn gói, hiện đại, hình thành hệ sinh thái logistics tích hợp, bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm.

Cảng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản trị thông minh và phát triển theo mô hình “cảng xanh, cảng thông minh”, phù hợp xu thế toàn cầu.

Đồng thời, Cảng Hải Phòng chú trọng gắn kết lợi ích của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng và đất nước.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.