Canada và Mexico cam kết hợp tác ứng phó thuế quan Mỹ

Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 18/7, Canada và Mexico đã thống nhất hợp tác để ứng phó thuế quan của Mỹ đối với ngành công nghiệp ô tô của cả hai nước.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc gặp với Bộ Trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand tại Thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp ô tô sẽ là một phần quan trọng trong “sự phối hợp chung” của hai bên. Canada và Mexico sẽ hợp tác để thuyết phục Mỹ giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu ô tô từ Mexico và Canada.

Bộ trưởng Roberto Velasco Álvarez cho biết, ngành công nghiệp ô tô sẽ là một phần quan trọng trong “sự phối hợp chung” của Mexico với Canada trong việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Washington về thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), mà Mỹ đã từ chối gia hạn trước hạn chót ngày 1/7, dẫn đến các cuộc đánh giá hàng năm kèm theo các cuộc đàm phán.

Cuộc họp của hai Bộ trưởng và bình luận của ông Velasco cho thấy, Canada và Mexico đang cố gắng hợp tác để đạt được một hoặc nhiều thỏa thuận với Washington nhằm duy trì mối quan hệ thương mại rào cản thấp đã tồn tại kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bắt đầu vào năm 1994. Các nhà đàm phán của Mỹ đã thể hiện sự ưu tiên đàm phán riêng với Canada và Mexico càng nhiều càng tốt.

Khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm của xe điện sản xuất tại Trung Quốc, hiện đã được phép lưu hành ở cả Canada và Mexico, ông Velasco dường như ám chỉ rằng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán với Washington. Mỹ vẫn duy trì thuế quan trừng phạt đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc và chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng một nhóm lưỡng đảng các nhà lập pháp Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các loại xe này nhập khẩu vào Mỹ.

Ô tô thương hiệu Trung Quốc, bao gồm MG Motor, Chery và BYD, chiếm tới 19% thị trường Mexico, mặc dù rất ít trong số những chiếc xe đó được sản xuất tại Bắc Mỹ.

Ông Gary Clyde Hufbauer, chuyên gia về chính sách thương mại và thuế quan, cho biết, lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không gia hạn USMCA có thể khiến các nhà tuyển dụng hành động như thể hiệp định này "chưa từng tồn tại". Canada không đủ khả năng để làm những gì mà Mexico có thể làm. Do vậy, một cây hỏi đặt ra là liệu Mỹ có tận dụng Canada và Mexico để ứng phó lẫn nhau?

Thủ tướng Mark Carney đã đồng ý vào tháng Một cho phép tối đa 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc mỗi năm vào thị trường Canada (khoảng 3% tổng doanh số) với mức thuế suất giảm 6,1% để đổi lấy việc giảm thuế đối với hải sản và một số sản phẩm nông nghiệp chủ chốt của Canada.

Để đủ điều kiện được miễn thuế khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ, các loại xe phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ đối với cả lao động và phụ tùng.

Bộ trưởng Anand cho biết 3 quốc gia Bắc Mỹ sẽ hợp tác với nhau về vấn đề ô tô và các vấn đề thương mại khó khăn khác trong một trong những thị trường khu vực hội nhập nhất thế giới.

Mặc dù cả 3 quốc gia dường như đều được hưởng lợi ích kinh tế rõ rệt kể từ khi NAFTA được ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một loạt thuế quan đối với Canada, Mexico và nhiều quốc gia khác, gây cản trở thương mại.

Chúng bao gồm thuế suất 25% đối với xe nhập khẩu vào Mỹ, điều này đã làm đảo lộn ngành công nghiệp ô tô của Canada, dẫn đến tình trạng sa thải đáng kể và mất vốn đầu tư. General Motors đã đóng cửa một nhà máy sản xuất ô tô ở Ingersoll, Ontario và cắt giảm một ca làm việc tại nhà máy lắp ráp ở Oshawa, Ontario. Trong khi đó, Stellantis đã hoãn việc mở cửa trở lại một nhà máy ở Brampton, Ontario.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng, ông không tìm cách gia hạn thỏa thuận thương mại, mặc dù không rõ đó là quan điểm chắc chắn hay chỉ là một chiến thuật đàm phán.

Thanh Hải - P/v TTXVN tại Ottawa

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.