Canada đệ trình LHQ tuyên bố chủ quyền Bắc Cực

Giới phân tích nhận định động thái này nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho mâu thuẫn mới giữa Canada với Nga và Đan Mạch, hai quốc gia cũng từng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực điểm đầu Trái Đất.

Ngày 6/12, Canada đệ trình lên Liên hợp quốc tuyên bố chủ quyền mở rộng đối với Bắc Cực. Giới phân tích nhận định động thái này nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho mâu thuẫn mới giữa Canada với Nga và Đan Mạch, hai quốc gia cũng từng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực điểm đầu Trái Đất.

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của Thủ tướng Canada Carl Vallee khẳng định Ottawa hiện đang thúc đẩy tiến trình củng cố chủ quyền tại khu vực phía Bắc. Từ trước đến nay, mở rộng chủ quyền tại khu vực Bắc Cực và vùng biển xung quanh vẫn là một nội dung quan trọng trong chính sách của Thủ tướng Stephen Harper. Canada đã dành phần lớn 10 năm trở lại đây để thám hiểm và nghiên cứu vùng đáy biển phía Bắc và thu thập bằng chứng hỗ trợ tuyên bố của mình.

Canada đệ trình LHQ tuyên bố chủ quyền Bắc Cực ảnh 1

Bản đồ khu vực Bắc Cực.

Giới chuyên gia nhận định động thái mới nhất này của Canada sẽ khởi đầu cho một cuộc đối đầu mới giữa Canada và hai quốc gia khác là Đan Mạch và Nga. Hai nước châu Âu này trước đó đều từng đưa ra những tuyên bố chủ quyền chồng lấn với tuyên bố của Ottawa. Trong báo cáo chính phủ năm 2011, Đan Mạch từng lên tiếng về mục tiêu chủ quyền đối với vùng Bắc Cực.

Theo dự đoán, Copenhagen sẽ đệ đơn lên LHQ vào cuối năm 2014 trong khi Moskva nhiều khả năng sẽ lên kế hoạch cụ thể sau khi xem xét phạm vi tuyên bố từ Canada và Đan Mạch. Trước đó vào năm 2002, Nga cũng từng đệ trình tuyên bố chủ quyền lên LHQ song không được chấp nhận do không đưa ra được bằng chứng khoa học thuyết phục.

Các quốc gia giáp với Bắc Cực hiện có quyền tuyên bố chủ quyền vùng kinh tế trong phạm vi 360 km tính từ đường bờ biển. Những tuyên bố chủ quyền mở rộng ngoài phạm vi này sẽ được giải quyết theo Công ước về luật biển của LHQ (UNCLOS). Một quốc gia có thể giành được quyền kiểm sát khu vực đáy biển ngoài giới hạn được quốc tế công nhận nếu họ có thể đưa ra bằng chứng chứng minh được rằng khu vực đáy biển đó là phần mở rộng thềm lục địa của họ.

Vùng biển Bắc Cực lạnh giá, hoang sơ và khắc nghiệt được đánh giá là giàu trữ lượng hydrocarbon. Bên cạnh đó, tốc độ băng tan gần đây cũng mở ra tiềm năng về vận tải đường biển và khai khoáng.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.