Quân đội Mỹ lần đầu công bố chiến lược Bắc Cực

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Mỹ sẽ đòi chủ quyền của nước này ở vùng Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng, song kêu gọi các nước hợp tác để tránh xung đột ở khu vực chưa được khai thác này.

Ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tuyên bố Mỹ sẽ đòi chủ quyền của nước này ở vùng Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng, song kêu gọi các nước hợp tác để tránh xung đột ở khu vực chưa được khai thác này.    

 Quân đội Mỹ lần đầu công bố chiến lược Bắc Cực ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong bài phát biểu công bố chiến lược Bắc Cực đầu tiên của Lầu Năm Góc tại Canada, ông Hagel nói quân đội Mỹ đang xem xét lại các kế hoạch dài hạn để thích ứng với tình trạng khí hậu đang ấm lên ở khu vực địa cực này. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi Bắc Cực là khu vực hòa bình không có xung đột, và ông Hagel nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là giúp đảm bảo mọi việc diễn ra theo chiều hướng đó”.    

Với việc băng Bắc Cực tan chảy đang mở ra những tuyến hàng hải mới làm tăng khả năng khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản từng không thể tiếp cận, Bộ trưởng Hagel cho biết quân đội Mỹ đang nghiên cứu cách chức chuẩn bị điều kiện để thích ứng với môi trường mới.

Ông đồng thời nhấn mạnh “làm việc cùng nhau để xây dựng một khu vực hòa bình và an toàn” là trách nhiệm của các nước có lợi ích trong khu vực này. Biến đổi khí hậu mang lại những cơ hội mới nhưng cũng ẩn chứa nhiều thách thức khi các nước cạnh tranh nhau để tiếp cận Bắc Cực. Ông nhấn mạnh cách tiếp cận của Mỹ sẽ nhấn mạnh tới mối quan hệ quân sự bền chặt hơn với các nước khác ở Bắc cực, trong đó có Nga, nước mà Mỹ và Canada chia sẻ những lợi ích chung ở Bắc Cực. Chiến lược Bắc Cực của quân đội Mỹ khẳng định Washington sẽ thi hành chủ quyền và bảo vệ quyền tự do đi lại trong khu vực này.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc mô tả Bắc Cực là khu vực có mức nguy cơ quân sự tương đối thấp, nơi các quốc gia đã thể hiện thiện chí tuân thủ luật pháp quốc tế. Lầu Năm Góc sẽ theo đuổi “các cách tiếp cận an ninh mang tính hợp tác” với các nước khác để ngăn ngừa căng thẳng tiềm tàng.


TN
(AFP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.