Canada chấn động sau vụ giết người hàng loạt đẫm máu

Sau vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án vụ tấn công là "kinh hoàng" còn nhà chức trách cộng đồng bản địa James Smith Cree Nation, nơi có 2.500 dân, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương.
Chú thích ảnh
Hai nghi phạm Myles Sanderson (phải) và Damien Sanderson. Ảnh: RCMP

Cảnh sát Canada cho biết đã xác định được 2 kẻ tình nghi trong vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 thiệt mạng và 15 người bị thương vào ngày 4/9 tại cộng đồng bản địa James Smith Cree Nation thuộc tỉnh Saskatchewan và thị trấn Weldon gần đó.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, đây là một trong những vụ giết người hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Canada. Hiện cảnh sát đang truy tìm 2 đối tượng tình nghi được cho là Myles Sanderson, 30 tuổi, và Damien Sanderson 31 tuổi. Cả 2 đối tượng này đều có tóc đen và mắt nâu, hiện đã chạy trốn khỏi hiện trường. 

Các nhà điều tra tin rằng một số nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu từ trước và những người khác bị tấn công ngẫu nhiên. Ngoài các mô tả nhận dạng đối tượng, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) chưa công bố bất kỳ thông tin nào về các nghi phạm, hoặc suy đoán về động cơ tiềm ẩn của các cuộc tấn công. Mối quan hệ giữa 2 nghi phạm cũng chưa rõ ràng.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà chức trách cộng đồng bản địa James Smith Cree Nation, nơi có 2.500 dân, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương, trong khi nhiều người dân ở tỉnh Saskatchewan được kêu gọi ở yên tại chỗ. Hai trung tâm điều hành khẩn cấp cũng đã được thành lập để hỗ trợ người dân. 3 máy bay trực thăng đã được huy động từ 2 thành phố Saskatoon và Regina đến khu vực cộng đồng bản địa xa xôi để vận chuyển các nạn nhân cũng như đưa bác sĩ đến hiện trường. Những người thiệt mạng và bị thương được tìm thấy tại 13 địa điểm ở James Smith Cree Nation và thị trấn Weldon.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Canada đến hiện trường vụ án. Ảnh: Reuters.

Cơ quan y tế tỉnh Saskatchewan cho biết các quy trình ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt, với "mã màu cam", để ứng phó với tình huống thương vong hàng loạt.

Thủ tướng Justin Trudeau đã lên án vụ tấn công là "kinh hoàng", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách. 

Trước đó, RCMP đã nhận được cuộc gọi đầu tiên liên quan đến vụ bạo lực lúc 5h40 sáng 4/9 (giờ địa phương), với báo cáo về một vụ đâm chém tại James Smith Cree Nation, nằm cách thành phố Saskatoon khoảng 2 giờ di chuyển về phía Đông Bắc. Sau đó là các cuộc gọi về những cuộc tấn công tại các địa điểm khác nhau trong cộng đồng. Những người gọi điện xác định Damien và Myles Sanderson là những kẻ tình nghi. 

Theo cảnh sát, các nghi phạm trước đó đã đi trên chiếc Nissan Rogue màu đen mang biển số tỉnh Saskatchewan. Hiện nhà chức trách đang làm rõ động cơ của vụ tấn công.

Hương Giang - Trần Quyên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.