Cần Thơ và Israel đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 25/3, tại Cần Thơ, lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, do Đại sứ Yaron Mayer làm Trưởng đoàn. Hai bên bàn thảo các giải pháp thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương, trong đó chú trọng đến lĩnh vực nông nghiệp.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Thông tin đến đoàn, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ là một trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí đặc biệt nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được xác định vai trò thành phố động lực phát triển cho cả vùng, có điều kiện thuận lợi trong giao thương đa phương thức, mang lại sự kết nối mang tính cấp vùng, trong nước và quốc tế. Thành phố có dân số gần 1,3 triệu người, diện tích tự nhiên hơn 1,4 nghìn km2.

Theo Phó Chủ tịch thành phố, trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 7,12%; GRDP bình quân đầu người đạt 105 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt trên 2,2 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu trên 1,7 tỷ USD. Thành phố hiện có 79 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 2,23 tỷ USD.

Bên cạnh dịch vụ và du lịch, Cần Thơ mong muốn tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao. Do đó, Cần Thơ đánh giá cao sự hợp tác với Israel trong lĩnh vực nông nghiệp - một thế mạnh của Israel. Thành phố sẵn sàng ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Israel hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Đại sứ Yaron Mayer cho biết, thời gian qua, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Israel không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Israel là một trong những quốc gia đi đầu trong quản trị tài nguyên nước, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu… đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp.

Riêng với Cần Thơ, Israel đã đặt nền móng hợp tác lâu dài và hiệu quả thông qua một số hoạt động với Trường Đại học Cần Thơ. Theo đó, Israel tiếp nhận sinh viên ngành Nông nghiệp sang học tập và làm việc. Chuyên gia hai bên cũng đã có nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kết nối để trao đổi thông tin và định hướng hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 25 - 28/3 tại Cần Thơ, Đoàn sẽ có buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ; thăm một số doanh nghiệp tại Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc KVIP đang có ứng dụng công nghệ Israel trong nuôi trồng đông trùng hạ thảo, sấy thăng hoa trái cây; tham dự Hội chợ triển lãm quốc tế ngành tôm Việt Nam năm 2025 - sự kiện có nhiều doanh nghiệp Israel trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao góp mặt.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.