Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả với các địa phương của Trung Quốc

Ngày 22/9, tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu. 

Sự kiện nhằm củng cố quan hệ hữu nghị, đối tác, tăng cường hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa Chính phủ, nhân dân hai nước; thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả, toàn diện từ cấp quốc gia đến địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh: Trải qua hơn 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950 - 18/1/2024) và hơn 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008 - 2024), quan hệ hữu nghị hai nước Việt Nam - Trung Quốc có bước phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia...

Nhân dân thành phố Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Trung Quốc là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ quốc tế vì lý tưởng chung, sự nghiệp bảo vệ phát triển đất nước của hai dân tộc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ luôn phát huy vai trò cầu nối trong việc củng cố, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai quốc gia. Đặc biệt, mối quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Cần Thơ và thành phố Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã có nhiều gắn kết bền chặt, hiệu quả thời gian qua.

Ông Nguyễn Ngọc Hè mong muốn Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục làm cầu nối cho các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, đầu tư; từ đó sẽ có nhiều công ty, doanh nghiệp của Trung Quốc đến Cần Thơ tìm hiểu cơ hội hợp tác. Thành phố Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động, kinh doanh thuận lợi tại địa phương.

Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố Cần Thơ thông tin: Tại Cần Thơ, Trường Phổ thông dân lập Việt - Hoa là một biểu tượng minh chứng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc Việt - Hoa. Công trình được xây dựng từ năm 2005, Cần Thơ cấp 6.668 m2 đất, thành phố Sán Đầu (Trung Quốc) hỗ trợ 600.000 nhân dân tệ (tương đương 2 tỷ đồng). Hiện trường có gần 1.000 học sinh theo học, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Chú thích ảnh
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự CHND Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. 

Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự cảm kích trước thịnh tình mà thành phố Cần Thơ và nhân dân Việt Nam dành cho Trung Quốc; đồng thời cam kết sẽ kết nối ngày càng nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Trung Quốc đến Cần Thơ tìm hiểu kinh doanh. Hiện có một số công trình, dự án hợp tác song phương đã và sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cộng đồng. Trong đó có Dự án nhà máy đốt rác phát điện của doanh nghiệp Trung Quốc Everbright Environment xây dựng và vận hành tại Cần Thơ. Đây là dự án tiêu biểu cho hợp tác xây dựng “Vành đai và Con đường” của hai nước. Nhà máy có thể xử lý hơn 400 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, chiếm 60% lượng rác thải ra hàng ngày của thành phố, góp phần “tài nguyên hóa” rác thải sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Trao kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Hoa tại thành phố Cần Thơ. 

Hiện nay, ở thành phố Cần Thơ có 81 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó 16 dự án có vốn đầu tư của Trung Quốc, tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 111,74 triệu USD, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.