Cần Thơ thí điểm sử dụng camera để cảnh báo ngập lụt

Ngày 25/7, thông tin từ UBND thành phố Cần Thơ cho biết, lãnh đạo thành phố vừa có văn bản chấp thuận để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Cần Thơ triển khai thí điểm hệ thống quan trắc, cảnh báo ngập cho thành phố theo đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông.
Chú thích ảnh
Triều cường gây ngập các tuyến đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân (ảnh tư liệu, minh họa).

Thời gian vận hành thí điểm sẽ trong 6 tháng, kinh phí do VNPT Cần Thơ đảm bảo. UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông cùng các quận, sở, ngành liên quan phối hợp với VNPT để triển khai thí điểm, đánh giá hiệu quả sau 6 tháng.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho biết, hệ thống này nhằm tăng cường khả năng quan trắc và thông báo đến người dân trên địa bàn thành phố (tích hợp qua ứng dụng Cần Thơ Smart City) về tình hình mực nước các địa điểm có nguy cơ ngập cao.

Việc này nhằm giúp người dân có thể chủ động thay đổi kế hoạch đi lại, sinh hoạt, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do ngập gây ra. Đồng thời, qua đó, lãnh đạo thành phố, các ngành có thông tin, dữ liệu để chỉ đạo, điều hành những công tác có liên quan.

Lãnh đạo VNPT Cần Thơ cho biết, hệ thống quan trắc bao gồm nhiều camera được lắp đặt ở những điểm ngập nặng trong trung tâm thành phố. Hệ thống camera này có tính năng cảnh báo trên phần mềm (Cần Thơ Smart City) về tình trạng ngập ở khu vực đó, sẽ giúp cho người dân, ngành chức năng chủ động và có những giải pháp kịp thời.

Những năm gần đây, các tuyến đường trung tâm thành phố Cần Thơ thường xuyên bị ngập nặng do mỗi khi triều cường. Mực nước cao nhất từng được ghi nhận là 2,27m, xuất hiện vào tối 12/10/2022, vượt báo động III là 0,27m.

Liên quan đến việc triều cường gây ngập đường phố, các chuyên gia từng đề xuất xây dựng mạng lưới cộng tác viên để kịp thời cảnh báo ngập lụt trên địa bàn Cần Thơ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Anh Tuấn, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu (Trường Đại học Cần Thơ), có ý kiến đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin để cảnh báo ngập lụt ở đô thị bằng cách dùng camera, bản đồ, máy bay không người lái để thông báo. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, Tiến sỹ Lê Anh Tuấn cho biết, phương pháp này khá tốn kém mà hiệu quả mang lại không cao. Một giải pháp khả thi hơn là xây dựng mạng lưới cộng tác viên (tương tự hệ thống cảnh báo giao thông trên sóng phát thanh) để thông báo tại chỗ tình hình ngập úng. Người dân có thể dùng các phương tiện phổ biến như nhắn tin qua các ứng dụng, sóng radio để cập nhật cụ thể vị trí họ đang đứng ngập sâu bao nhiêu thì sẽ chính xác hơn bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào.

Tiến sỹ Lê Anh Tuấn cho rằng, khi có một mạng lưới những người cộng tác như vậy, việc cảnh báo ngập lụt sẽ hiệu quả hơn. Nếu áp dụng cách này, thành phố Cần Thơ sẽ có những số liệu tức thời để cập nhật vào bản đồ với mức độ chính xác rất cao.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.