Cần Thơ sẽ mời gọi đầu tư 46 dự án

Nằm trong chương trình “Gặp gỡ Nhật Bản - Đồng bằng sông Cửu Long”, sáng 19/4, tại thành phố Cần Thơ, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã tiếp, làm việc với đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đối tác Nhật Bản.

Dự buổi làm việc có: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Cần Thơ sẽ mời gọi đầu tư 46 dự án ảnh 1

Quang cảnh phiên thảo luận về hợp tác nông nghiệp tại hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - Đồng bằng sông Cửu Long". Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố Cần Thơ vào tháng 8/2018. Tại hội nghị này, thành phố Cần Thơ dự kiến mời gọi đầu tư 46 dự án với số vốn đầu tư khoảng 100 ngàn tỷ đồng.

Cần Thơ mong muốn Nhật Bản quan tâm đến 9 dự án, trong đó tập trung ở những lĩnh vực như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung, logistics, xây dựng tòa tháp đặt tại phường Cái Khế. Cần Thơ cũng mong muốn tìm kiếm đối tác và nguồn tài trợ để nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến cáp treo nối từ sân bay quốc tế Cần Thơ qua cồn Sơn, cồn Khương, cồn Cái Khế, cồn Ấu, quận Cái Răng và dự án tuyến đường thủy đô thị chạy dọc sông Hậu từ An Giang đến Hậu Giang qua thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng mong muốn mời Tổng lãnh sự Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản quan tâm cùng tham tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam- Nhật Bản và Ngày hội Văn hóa và Thương mại Nhật Bản lần thứ 4 tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới; đồng thời cũng mong muốn có 1 Trung tâm hoặc Phòng nghiên cứu về Nhật Bản đặt tại Trường Đại học Cần Thơ có nhiệm vụ kết nối thông tin giữa các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là thành phố Cần Thơ đến với các đối tác Nhật Bản, đồng thời hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng cho người Việt Nam để trong tương lai tham gia vào các dự án.

Thành phố Cần Thơ cũng mong muốn tìm nguồn vốn ODA của Nhật Bản để đầu tư vào dự án Bệnh viện tim mạch Cần Thơ với quy mô 300 giường, vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng phục vụ người dân Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong tương tai với dân số khoảng 20 triệu người.

Cần Thơ sẽ mời gọi đầu tư 46 dự án ảnh 2

Đại biểu xem các sản phẩm nông nghiệp của các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Chính phủ Việt Nam có kỳ vọng xây dựng thành phố Cần Thơ là hạt nhân trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển lan tỏa cho cả vùng. Vì vậy, Việt Nam mong muốn các đối tác Nhật Bản quan tâm giúp Cần Thơ có cái nhìn về tổng thể về quy hoạch phát triển, làm sao để vừa phát triển thành phố Cần Thơ vừa giúp phát triển của cả vùng. Nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng mong muốn Nhật Bản giúp Cần Thơ đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực xã hội như bệnh viện, trường học, các cơ sở khoa học kỹ thuật… để giảm sức ép cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda Kunio cho biết tại hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản- Đồng bằng sông Cửu Long” có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm và sẵn sàng hợp tác toàn diện với các địa phương trong vùng. Để hội nghị xúc tiến đầu tư vào Cần Thơ vào tháng 8 tới thành công, ngày Nhật Bản sẵn sàng hợp tác với Cần Thơ một cách toàn diện; đồng thời mong muốn Cần Thơ cung cấp thông tin chính thức về hội nghị này.

Về sáng kiến thành lập Trung tâm nghiên cứu về Nhật Bản, ngài Đại sứ cho biết đây là một sáng kiến hay, Nhật Bản sẵn sàng hợp tác về lĩnh vực này tại Trường Đại học Cần Thơ. Nhật Bản và Trường Đại học Cần Thơ đã và đang hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp, trong thời gian tới, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác dạy tiếng Nhật và giao lưu văn hóa Việt –Nhật.

Về Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, ngài Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẽ giao cho Trưởng đại diện Tổ chức JICA Việt Nam tiếp tục trao đổi bàn bạc cụ thể…

Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.