Tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Sáng 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp ngài Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt.
Tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Tsutomu Takebe, đồng thời đánh giá, là người khởi xướng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước, cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đã góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gia tăng sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Thời gian qua, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước đã được tổ chức rất thành công, trở thành các hoạt động hàng năm của nhân dân hai nước. Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội Nhật - Việt đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho người dân Việt Nam về con người và văn hóa của đất nước Mặt trời mọc. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự thành công của Lễ hội Nhật - Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh ngay những ngày đầu năm mới 2018 là sự kiện mở đầu đầy ý nghĩa cho chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Ngài Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam đã có những cố gắng hết sức mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để giành ngôi Á quân Vòng Chung kết U23 Châu Á. Ngài Tsutomu Takebe chúc Việt Nam tổ chức thành công hai sự kiện lớn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đó là Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và Hội nghị thường niên lần thứ 26 diễn đàn nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26). Đánh giá mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước, ngài Tsutomu Takebe cho rằng, khoảng 250.000 lưu học sinh, thực tập sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nhật Bản là những hạt nhân góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhất trí với ý kiến của ngài Tsutomu Takebe, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, cùng với ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nghị viện, việc đẩy mạnh giao lưu nghị sỹ hữu nghị và giao lưu nhân dân, địa phương và doanh nghiệp hai nước là cần thiết. Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản luôn có những hoạt động tích cực và hiệu quả. Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và luôn ủng hộ các hoạt động của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt nói chung và của cá nhân ngài Tsutomu Takebe trong việc kết nối, vun đắp và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước. Các dự án thúc đẩy hợp tác song phương do ngài  Tsutomu Takebe làm cầu nối như Đại học Việt - Nhật, Lễ hội Nhật - Việt, kết nối đầu tư thương mại và đào tạo nguồn nhân lực... luôn được Quốc hội Việt Nam trân trọng, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng, với uy tín chính trị tại Nhật Bản và tâm huyết của ngài Tsutomu Takebe cùng sự quyết tâm của hai bên, những chương trình hợp tác giao lưu này sẽ thành công rực rỡ, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi.

Nhân dịp này, ngài Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt đã tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cuốn sách "Kyojinka - Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó thảm họa ở Nhật Bản, Châu Á và thế giới". Nội dung cuốn sách gồm các bài viết và tư liệu quý giá của một số nhà chính trị lớn, học giả và tổ chức nghiên cứu chính sách nổi tiếng của Nhật Bản về ứng phó với thảm họa thiên tai – một chủ đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết đối với mọi quốc gia, vùng lãnh thổ trong thời đại ngày nay. Cuốn sách do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản vào tháng 6/2017 còn là tài liệu giúp độc giả tăng cường hiểu biết về đất nước và con người Nhật Bản.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Kazakhstan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Olzhas Bektenov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Aibek Dadebay.

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.