Cần Thơ chuẩn bị các khu cách ly tập trung

Chiều 31/5, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo UBND thành phố đã đi kiểm tra việc thiết lập các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19 tại các quận Ô Môn, Thốt Nốt. Dự kiến, tại hai địa phương này, các khu cách ly tập trung sẽ được thành lập với khoảng 1.300 chỗ.
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo công tác chuẩn bị cho các khu cách ly tại quận Thốt Nốt. 

Đến kiểm tra tại khu cách ly tại điểm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận Ô Môn, nơi dự kiến sẽ cách ly cho 50 người, lãnh đạo thành phố thị sát từng khu vực phòng ốc, xem xét việc bố trí nhân sự phục vụ từ cấp thành phố đến quận.

Sau khi nghe báo cáo cụ thể tình hình thực hiện chỉnh trang, tu sửa và chuẩn bị kích hoạt khu cách ly, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo Sở Y tế tăng cường hỗ trợ hướng dẫn quận Ô Môn thực hiện đúng quy chuẩn, quy cách giường nghỉ, phòng vệ sinh. Theo đó, khu cách ly này cần tăng thêm số lượng phòng để đảm bảo giãn cách trong quá trình cách ly. Bí thư Thành ủy giao UBND thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ hoàn thiện khu cách ly này.

Sau khi tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, UBND quận Ô Môn cam kết trong vòng một tuần nữa sẽ hoàn thành việc thiết lập khu cách ly.

Tại quận Thốt Nốt, khu cách ly thứ nhất nằm ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, dự kiến có khoảng 100 giường. 

Khu cách ly thứ hai của quận Thốt Nốt nằm ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, có sức chứa 200 người. Nơi đây chưa được bố trí giường bệnh, cũng như các phân khu dành cho cách ly. 

Chú thích ảnh
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn là một trong ba cơ sở được sử dụng làm khu cách ly tập trung tại quận Ô Môn. 

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, tình nguyện viên đang trực tại chốt kiểm tra y tế dưới chân cầu Vàm Cống và chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1A (đường dẫn cầu Cần Thơ, gần nút giao IC3). Tại các chốt kiểm tra y tế, ông Lê Quang Mạnh yêu cầu các tình nguyện viên rà soát thật kỹ các thông tin khai báo y tế, nhằm tạo thuận lợi cho việc truy vết nếu xảy ra tình huống xấu.

Trước đó, từ 0h ngày 30/5, Cần Thơ đã kích hoạt các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở các cửa ngõ. Nội dung kiểm tra gồm khai báo y tế (điện tử hoặc trên giấy), đề nghị cung cấp thông tin cá nhân nơi đi, nơi đến, hướng dẫn sử dụng phần mềm Bluezone.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.