Bắc Giang có khu cách ly riêng cho người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng

Bắc Giang vừa hoàn thành khu cách ly y tế dành cho người nhiễm SARS-COV-2 chưa có triệu chứng đặt tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.
Chú thích ảnh
Chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt tại nơi thu dung những người nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: BYT

Ngày 29/5, Khu cách ly y tế dành cho người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng đặt tại trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc Giang đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo chọn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự xây dựng khu cách ly y tế với những người nhiễm SARS-COV-2 chưa có triệu chứng.

Theo BS. Nguyễn Thị Thời, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang, người đang được giao tiếp quản tại đây cho biết: "Tính đến trưa 29/5, tại đây đã cơ bản hoàn thiện gần 500 giường bệnh và có thể tiếp nhận bệnh nhân. Tại tất cả các hành lang đã lắp đặt đủ 2 đầu camera, riêng 5 phòng điều trị tích cực mỗi phòng lắp 1 camera quan sát".

Cũng theo BS. Nguyễn Thị Thời, tất cả cán bộ nhân viên phục vụ tại đây đều đã được tập huấn đầy đủ về quản lý nhiễm khuẩn. Toàn bộ lực lượng cũng diễn tập đường đi lối lại của khu vực này để chủ động trong mọi tình huống xảy ra.

Về vấn đề quản lý chất thải và khử trùng, xử lý môi trường, tại mỗi giường bệnh và 2 đầu hành lang đều có các thùng rác vệ sinh. Đồng thời, khu cách ly y tế người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng cũng phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường để đảm bảo khâu xử lý vệ sinh được tốt nhất.

Ngọc Mai

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.