Cần Thơ chủ động ứng phó triều cường

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc chủ động, tăng cường công tác chống ngập lụt trong đợt triều cường rằm Tháng 7 Âm lịch và các đợt triều cường tiếp theo trong tháng 8, tháng 9 và tháng 10 Âm lịch.
Chú thích ảnh
Triều cường gây ngập các tuyến đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân (ảnh tư liệu).

Dự báo triều cường trên sông Hậu và các kênh, rạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục lên cao, đạt mức cao nhất vào những ngày rằm Tháng 7 Âm lịch, với mức từ báo động I và báo động II. Mực nước cao nhất sẽ đạt từ 1,83m đến 1,88m vào ngày 15/8/2022.

Năm 2022, triều cường cao nhất ở thành phố Cần Thơ dự báo khả năng ở mức từ 2,1 - 2,2m (cao hơn báo động III từ 0,1 - 0,2m); đỉnh triều cao nhất năm có thể xuất hiện vào tháng 10 và tháng 11/2022, cần đề phòng ngập lụt đô thị, ảnh hưởng sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Tại thành phố Cần Thơ, từ năm 2004 đến 2021 đã ghi nhận 12 năm có mực nước cao nhất trên sông Hậu vượt mức 2m (vượt báo động III); 6 năm dưới 2m và 1 đợt ngập lụt lịch sử với mức cao độ mực nước lên đến 2,25m (trên mức báo động III) xuất hiện vào tháng 9/2019.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của triều cường những ngày rằm Tháng 7 Âm lịch và các tháng tiếp theo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn thành phố Cần Thơ đề nghị các đơn vị tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, triều cường, kịp thời thông tin đến người dân vùng trũng, thấp, ven sông và các công trình trên sông, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh; cảnh báo, di dời người dân tại khu vực bờ sông, kênh rạch có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi ở an toàn.

Trong đó, Công an thành phố Cần Thơ tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các tuyến đường bị ngập nước trên toàn thành phố, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức phân luồng giao thông khi cần thiết.

Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn thì thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời. Các đơn vị chuyên môn cần đảm bảo an toàn công trình lưới điện, trạm biến áp ngầm, nổi... ở khu vực trường học, khu dân cư, đường giao thông bị ngập sâu. Các quận trung tâm thành phố tổ chức kiểm tra các tuyến đường, nắp hố ga, tránh để xuất hiện hố sâu nguy hiểm và tổ chức kiểm tra thu gom rác tại các cống thoát nước...

Chiều 11/8, tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ có mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm tốc mái hoàn toàn một căn nhà, gãy đổ một trụ điện chiếu sáng, tốc mái một phần và xiêu vẹo một nhà kho của doanh nghiệp, hai căn nhà của các hộ dân tại phường Thuận An. Thiên tai không ảnh hưởng về người, ước thiệt hại tài sản trên 85 triệu đồng.

Chính quyền địa phương và ngành chức năng quận Thốt Nốt đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp và thu xếp các vật dụng bị hư hỏng, sửa chữa nhà để người dân sớm ổn định chỗ ở.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn thành phố Cần Thơ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cho các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời, đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình thiệt hại và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các quận, huyện để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.