Cần kịp thời điều chỉnh những xung đột trong xã hội bằng hệ thống luật pháp

Sáng 3/12, sau khi nghe báo cáo về việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những điểm mới trong Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Hồ Ngọc Mùi, cán bộ hưu trí đang sinh sống tại phường An Nhơn đồng tình cao với nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội về những báo cáo đưa ra trong sáng 3/12. Ông Hồ Ngọc Mùi cho rằng, không khí buổi thảo luận diễn ra nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Các chủ đề được đưa ra thảo luận sắc sảo, linh hoạt và bao quát. Các đại biểu Quốc hội lần này có trình độ đồng đều, đúng thực chất; là đại diện tiêu biểu cho cử tri, có trình độ hiểu biết nội dung thảo luận, kiến thức phong phú, chất vấn ngắn gọn, tinh tế. Nhờ đó, không khí tại hội trường dân chủ nhưng nghiêm túc.

“Theo tôi, các đại biểu Quốc hội phát biểu có trọng tâm, trọng điểm, sâu sắc, đánh giá đúng, trúng, có chất lượng, sát yêu cầu của chủ tọa nêu lên. Đồng thời, các đại biểu cũng nêu những mặt hạn chế của Nghị quyết và các giải pháp cần khắc phục”, ông Hồ Ngọc Mùi chia sẻ thêm.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hiệp, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về cơ bản các cơ quan Nhà nước đã kịp thời điều chỉnh những xung đột trong xã hội bằng hệ thống luật pháp. Các cơ quan tư pháp đã có trách nhiệm giao cho các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia để nghiên cứu tổ chức các hội thảo, lấy các ý kiến, cân nhắc các nội dung để đưa ra trình Quốc hội. Điều này thể hiện trách nhiệm cao, kịp thời. Đồng thời, Luật sư Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ với các cơ quan tư pháp, những người làm luật bởi không có một đạo luật nào có thể điều chỉnh mọi xung đột trong xã hội.

“Thực tế, những đạo luật khi đưa ra thực tiễn đều phát sinh các vướng mắc mà các nhà làm luật không lường hết được”, Luật sư Nguyễn Văn Hiệp cho biết thêm.

Linh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.