Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV:

Cần đánh giá tổng thể chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo

Liên quan đến đề xuất chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo, trong đó có quy định hệ số lương đặc thù, trao đổi bên hành lang Quốc hội ngày 12/11, một số đại biểu cho rằng, giáo dục là lĩnh vực đặc thù và quan trọng, cần xác định giáo dục là nền tảng của phát triển và có những đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ giáo viên.
Chú thích ảnh
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) trả lời PV. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Nêu quan điểm, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, không nên tranh luận hay đề cập quá nhiều đến việc nên hay không nên áp dụng hệ số lương đặc thù trong bảng lương đối với giáo viên, mà cần nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách tổng thể.

Theo đại biểu, lịch sử phát triển của các quốc gia trên thế giới cho thấy, một trong những động lực quan trọng nhất giúp các quốc gia thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình là đặt giáo dục làm trọng tâm, coi phát triển khoa học công nghệ là trọng điểm. Các quốc gia này đã sớm nhận ra rằng, nếu chỉ tập trung thu hút vốn, tăng đầu tư, phát triển kinh tế đơn thuần, sẽ không có sự bứt phá trong phát triển và nếu có, sự phát triển này cũng không bền vững.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân cho rằng, từ bài học trên, chúng ta cũng cần xác định giáo dục là nền tảng của phát triển và cần có những đãi ngộ xứng đáng đối với đội ngũ thầy, cô giáo. Việc cải cách tiền lương trong ngành giáo dục là cần thiết. Đây là chủ trương đã được người dân đồng tình, Quốc hội thông qua và được thể hiện rất rõ tại Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.

Đại biểu nhấn mạnh, muốn trở thành quốc gia có mức phát triển cao, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, quốc gia cần phải chú trọng đến vấn đề phát triển tư duy, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và những yếu tố cần và đủ này đều đến từ hệ thống giáo dục, đào tạo. Các yếu tố này đều được trang bị cho người học từ cấp giáo dục thấp nhất là mầm non, tiểu học, trung học và đến cấp đại học hay các cấp đào tạo cao hơn...

Cũng theo đại biểu, bên cạnh vấn đề phát triển chính sách tiền lương cho đội ngũ giáo viên, còn cần phải sử dụng nguồn ngân sách đủ lớn để phát triển cơ sơ vật chất cần thiết phục vụ cho lĩnh vực giáo dục. Đây là điều không thể thiếu trong chiến lược phát triển của đất nước.

Chú thích ảnh
Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) trả lời PV. Ảnh: Hải Ngọc/TTXVN

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho rằng, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua mới đây đã xác định lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, thu nhập của nhiều giáo viên chưa đảm bảo, nhất là những thầy, cô mới vào nghề.

Đại biểu cho rằng, thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống, cộng với nhiều áp lực trong công việc đã dẫn đến việc có nhiều giáo viên xin nghỉ việc trong những năm gần đây, gây khó khăn nhất định cho công tác tuyển dụng giáo viên. Do đó, việc nghiên cứu, xem xét chính sách mới về lương, phụ cấp sẽ giúp ngành giáo dục giữ chân nhà giáo, thu hút tuyển dụng nhân tài để nâng cao chất lượng, thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.