Cận cảnh sân Al Maktoum - nơi tuyển Việt Nam thắng Jordan

Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận còn lại ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại hai sân Al Maktoum và Zabeel. Điều đáng nói là thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều kỷ niệm đẹp trên sân Al Maktoum.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh SVĐ Al Maktoum. Ảnh: Dubai Government

Trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan trên đất UAE sẽ diễn ra vào ngày 31/5. Đây là trận đấu có vai trò quan trọng bởi chỉ vài ngày sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bước vào các trận đấu thuộc chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận đấu đầu tiên gặp Indonesia (ngày 7/6) và Malaysia (ngày 11/6) trên sân Al Maktoum tại Dubai.

SVĐ Al Maktoum được xây dựng vào năm 1981. Đây là sân đa năng ở thành phố Dubai khi có thể sử dụng thi đấu nhiều môn.

Chú thích ảnh
Trang bị hệ thống ánh sáng và thay đổi màu sắc trên sân. Ảnh: Dubai Government

Sân Al Maktoum nổi bật với những hoạ tiết kim cương và còn được trang bị hệ thống ánh sáng có thể thay đổi màu sắc khá giống như sân Allianz Arena của CLB Bayern Munich.

Sân Al Maktoum có sức chứa 15.058 chỗ ngồi. Mặt cỏ tại sân Al Maktoum được đánh giá là đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng, thuận lợi để các đội bóng thi đấu, hạn chế chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam từng thi đấu trên sân vận động Al Maktoum tại vòng 1/8 ASIAN Cup 2019 gặp Jordan và giành chiến thắng 4 - 2 ở loạt sút luân lưu để tiến vào vòng tứ kết.

Chú thích ảnh
Mặt cỏ tại sân Al Maktoum được đánh giá rất đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: Dubai Government

Cũng trên sân đấu này, đội tuyển Việt Nam dừng chân sau thất bại tối thiếu tỷ số 0 - 1 trước Nhật Bản.

Việc được thi đấu hai trận đấu gặp Indonesia và Malaysia ở vòng loại World Cup trên sân Al Maktoum là thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi sẽ không phải di chuyển quá xa so với điểm đóng quân.

Kết quả khả quan trước đó trên sân thi đấu này cũng đem tới tâm lý thuận lợi cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Sân Al Maktoum có sức chứa 15.058 chỗ ngồi. Ảnh: Dubai Government

Trong khi đó, sân Zabeel cũng ở thành phố Dubai nhưng không rộng như sân Al Maktoum. Sân Zabeel được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1974, với sức chứa khoảng 8.500 chỗ ngồi. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam chưa từng có cơ hội thi đấu tại đây và chủ nhà UAE cũng chưa từng thi đấu trận đấu chính thức nào trên sân vận động này kể từ năm 2020.

UAE dù có thuận lợi hơn đội tuyển Việt Nam khi đã quen thuộc với mặt sân nhưng cơ hội của đội tuyển Việt Nam vẫn không ít.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.
ASIAD 2026: Thể thao và sứ mệnh gắn kết châu Á

ASIAD 2026: Thể thao và sứ mệnh gắn kết châu Á

Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) ra đời năm 1951 tại New Delhi (Ấn Độ), chỉ vài năm sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc và nhiều quốc gia châu Á vẫn đang mang những vết thương sâu sắc của chiến tranh.
Sắc đỏ ngập phố mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Sắc đỏ ngập phố mừng đội tuyển Việt Nam vô địch

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 để giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, đông đảo người hâm mộ cùng du khách quốc tế đã xuống đường, hòa vào không khí ăn mừng sôi động tại trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Trận chung kết lượt về đầy kịch tính khép lại với tỷ số 2-2 trên sân Mỹ Đình, giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng nghìn người hâm mộ vỡ òa, ôm nhau ăn mừng và hô vang “Việt Nam vô địch”.