Campuchia kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 11/8, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức này (8/8/1967-8/8/2017).
Campuchia kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN ảnh 1

Campuchia tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư, đại sứ các nước thành viên ASEAN, đại diện các cơ quan ngoại giao khác tại Campuchia cùng đại diện các bộ, ngành của nước chủ nhà.

Phát biểu sau lễ thượng cờ, Bộ trưởng cao cấp Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn nhấn mạnh, với lịch sử 50 năm kể từ ngày thành lập, ASEAN đã trở thành một khối thành công trong việc phát triển kinh tế cũng như đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực.

Theo ông, ASEAN đã có nhiều sáng kiến và thành tựu quan trọng trong việc duy trì ổn định và thịnh vượng ở khu vực, như Hiệp định khu vực tự do thương mại ASEAN, Diễn đàn khu vực ASEAN, Diễn đàn ASEAN+3, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các đối tác…

Bộ trưởng Prak Sokhonn cho rằng những thành tựu đạt được trong suốt 50 năm qua cho thấy con đường đi của ASEAN hoàn toàn thuyết phục và sẽ tiếp tục là động lực chính để ASEAN vượt qua những thách thức.

Bộ trưởng Prak Sokhonn bày tỏ mong muốn ASEAN tiếp tục trở thành một cộng đồng có sự kết nối về chính trị, hội nhập kinh tế và có trách nhiệm xã hội, một khu vực được bảo đảm, nơi mà người dân không phải sống trong lo sợ, một khu vực ổn định, định chế dân chủ hoạt động, các mối quan hệ giữa các dân tộc dựa trên cơ sở luật pháp và tôn trong lẫn nhau.

 

Bộ trưởng Prak Sokhonn cho rằng, với tư cách thành viên ASEAN, Campuchia chia sẻ niềm tự hào trở thành một thành viên của Cộng đồng, đồng thời tham gia quá trình thực hiện và thể hiện trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực dựa trên các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp và nhất trí trong việc ra quyết định của ASEAN.

Hòa bình và phát triển kinh tế của Campuchia liên quan với khu vực và hòa bình của Campuchia chỉ có thể được củng cố bằng hòa bình của khu vực. Xét trên khía cạnh kinh tế, động lực của khu vực cũng mang đến cơ hội rộng rãi cho sự phát triển của Campuchia.

Sự kiện ASEAN đã trở thành một Cộng đồng năm 2015 được coi là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường liên kết kinh tế, thương mại khu vực.

Nền kinh tế ASEAN hiện đứng thứ 6 thế giới xét về tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Năm 2015, kim ngạch thương mại của khối đứng thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Mỹ và Đức. Cũng trong năm 2015, ASEAN thu hút được 121 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Với quy mô dân số hơn 630 triệu người, thị trường chung của khối sẽ tiếp tục góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các nền kinh tế cũng như chuỗi cung ứng khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.