Cách Nga 'khắc chế' tên lửa hiện đại của Mỹ được sử dụng ở Ukraine

Khả năng tác chiến điện tử của Nga đã tăng lên trong cuộc xung đột xung đột với Ukraine trong bối cảnh cả hai bên đang tiến hành một cuộc chiến nhằm gây nhiễu hệ thống điện tử của tên lửa và các loại vũ khí khác.
Chú thích ảnh
Nga gây nhiễu vũ khí "tinh vi" của Mỹ đang được sử dụng ở Ukraine, khiến chúng trở nên vô dụng. Ảnh: AFP

Theo tờ Business Insider mới đây, Nga đang vô hiệu hóa các tên lửa "tinh vi" mà các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine, bằng cách gây nhiễu tọa độ GPS của chúng.

Bryan Clark, thành viên cao cấp tại Viện Hudson, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết, khả năng tác chiến điện tử của Nga đã được cải thiện đáng kể trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo ông Clark, Nga hiện đang triển khai hàng trăm đơn vị tác chiến điện tử quy mô nhỏ, cơ động dọc theo tiền tuyến, thay vì trước đó thường là các đơn vị quy mô lớn, cồng kềnh và có thể dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Ukraine.

Chuyên gia Clark nhận định các công nghệ của Nga có thể gây nhiễu tọa độ GPS của tên lửa, vô hiệu hóa máy bay không người lái của Ukraine và chặn tín hiệu radar (của Nga) được Ukraine sử dụng để xác định mục tiêu tấn công.

Một hệ thống như vậy, R-330Zh Zhitel, có khả năng chặn tín hiệu vệ tinh (GPS). Ông Clark nêu rõ: “Zhitel có thể gây nhiễu tín hiệu GPS trong phạm vi bán kính 30km. Đối với những vũ khí như bom JDAM (bom thông minh, bằng cách gắn thêm thiết bị dẫn đường, gồm GPS và hệ thống điều khiển, do Mỹ viện trợ), vốn chỉ sử dụng một máy thu GPS để dẫn đường đến mục tiêu, nên có thể dễ dàng gây nhiễu vị trí địa lý khiến chúng tấn công chệch mục tiêu".

Đây không phải là lần đầu tiên những lo ngại về hiệu quả của JDAM ở Ukraine được nêu ra. Đầu năm nay, Viện nghiên cứu an ninh RUSI (Anh) trích dẫn tài liệu bị rò rỉ của Mỹ cho biết cho biết, bom JDAM của nước này đã nhiều lần tấn công trượt mục tiêu khi hoạt động tại Ukraine. Vấn đề tương tự cũng xảy ra đối với tên lửa dẫn đường chính xác GMLRS phóng từ bệ phóng HIMARS. 

Các tài liệu rò rỉ của Mỹ cho rằng Nga là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về khả năng gây nhiễu. Quân đội Nga từ lâu đã lo ngại trước việc phương Tây sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác, đặc biệt là vũ khí dẫn đường bằng vệ tinh và đã thực hiện nỗ lực đáng kể để vô hiệu hóa chúng.

Bom JDAM là một trong những loại vũ khí mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine và có thể được phóng từ máy bay để tấn công các mục tiêu cách xa tới 70 km. Giống như nhiều tên lửa tầm xa, chúng dựa vào tọa độ GPS để tiếp cận mục tiêu.

Bom JDAM có tầm bắn lớn hơn tên lửa tầm xa HIMARS mà Ukraine đã sử dụng để đẩy lùi lực lượng Nga trong một cuộc phản công vào năm ngoái và cũng là một trong những vũ khí mà các nước phương Tây đối tác của Ukraine hy vọng có thể giúp Kiev trong cuộc phản công mới trước các lực lượng Nga.

Nhưng hệ thống phòng thủ của Nga đã tỏ ra chắc chắn trước các loại vũ khí do phương Tây cung cấp, với xe tăng và xe bọc thép của phương Tây hầu như không hiệu quả trước những bãi mìn dày đặc mà Nga đã thiết lập để phòng thủ ở giới tuyến phía Nam và phía Đông Ukraine. Trong khi đó, các chiến thuật tấn công của phương Tây cho đến nay vẫn chưa đảm bảo cho Ukraine một bước đột phá quyết định.

BBC của Anh cũng đưa tin rằng Ukraine đang tìm cách khắc chế các đơn vị tác chiến điện tử của Nga trước khi họ tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa, hoặc nhắm mục tiêu vào lực lượng tác chiến điện tử của Nga khi phát hiện ra nỗ lực gây nhiễu tọa độ tên lửa của Ukraine.

Công Thuận/Báo Tin tức (businessinsider.com)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.