Các tướng lĩnh cấp cao quân đội Ai Cập nhóm họp

Hội đồng quân sự Ai Cập ngày 3/7 đã tiến hành một cuộc họp khẩn chỉ vài giờ trước thời hạn chót 17 giờ (15 giờ GMT) mà quân đội đã đặt ra để Tổng thống Mohamed Morsi "đáp ứng yêu cầu của người dân".

Hội đồng quân sự Ai Cập ngày 3/7 đã tiến hành một cuộc họp khẩn chỉ vài giờ trước thời hạn chót 17 giờ (15 giờ GMT) mà quân đội đã đặt ra để Tổng thống Mohamed Morsi "đáp ứng yêu cầu của người dân".

Các tướng lĩnh cấp cao quân đội Ai Cập nhóm họp ảnh 1

Bộ Trưởng Quốc phòng Ai Cập, Tướng Abdel-Fattah al-Sisi cũng là một trong những tâm điểm chú ý trong những ngày qua. Ảnh: Internet.

Theo nguồn tin quân đội Ai Cập, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập, Tướng Abdel-Fattah al-Sisi cùng các tướng lĩnh và chỉ huy cấp cao của quân đội nước này đã tham dự cuộc họp "bàn về chi tiết của lộ trình thời hậu Morsi". Trước khi bắt đầu cuộc họp, các tướng lĩnh quân đội đã thề sẽ "hy sinh mạng sống để bảo vệ đất nước và người dân Ai Cập khỏi các phần tử khủng bố, cực đoan". Dự kiến, quân đội sẽ ra tuyên bố sau khi thời hạn chót chấm dứt, song không nêu thời gian cụ thể.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sisi còn gặp lãnh đạo lực lượng đối lập theo đường lối tự do Mohamed ElBaradei đại diện cho liên minh Mặt trận Cứu quốc - lực lượng đối lập chính ở Ai Cập, lãnh đạo Giáo hội Thiên chúa, lãnh tụ Hồi giáo theo dòng Sunni ở Ai Cập, cùng đại diện đảng Salafist Al-Nur, đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của Tổ chức Anh em Hồi giáo và các thành viên của phong trào Tamarod, đứng sau các cuộc biểu tình chống chính phủ hiện nay. Các bên đã tập trung thảo luận về lộ trình mà quân đội đe dọa sẽ áp đặt nếu Tổng thống Morsi không "đáp ứng yêu cầu của người dân" sau thời hạn chót 17 giờ ngày 3/7. Lãnh đạo Tổ chức Anh em Hồi giáo đã kêu gọi ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính sau khi giới quân sự ra tối hậu thư với tổng thống.

Trong khi đó, đăng tải trên trang mạng Facebook, Tổng thống Morsi khẳng định cam kết thực hiện lộ trình của mình về xây dựng một chính phủ liên minh và lập một ủy ban để sửa đổi hiến pháp, đồng thời cảnh báo chống lại mọi kịch bản khác.

Hàng chục nghìn người phản đối Tổng thống Morsi đã tiếp tục xuống đường biểu tình trong ngày 3/7. Bộ Nội vụ Ai Cập tuyên bố sẽ "bảo vệ" người dân và ngăn chặn các cuộc đổ máu sau khi bạo lực bùng phát giữa những người ủng hộ và người chống đối Tổng thống Moxi khiến gần 50 người thiệt mạng kể từ ngày 26/6. Theo Bộ Y tế Ai Cập, riêng trong ngày 2/7, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Trước tình hình trên, các đồng minh theo đường lối cứng rắn của Tổng thống Moxi đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhằm tránh đổ máu và một cuộc đảo chính quân sự. Trong khi đó, truyền thông Ai Cập dự đoán ngày 3/7 sẽ là ngày Tổng thống Morsi phải ra đi bất chấp việc nhà lãnh đạo Hồi giáo này tuyên bố cương vị tổng thống của ông là hợp pháp và ông sẽ tiếp tục tại vị nhằm tìm kiếm các giải pháp giải tỏa căng thẳng chính trị. Dòng tít chạy trên trang nhất của nhật báo nhà nước "Al-Ahram" ghi rõ "Hôm nay: Từ chức hoặc bị hạ bệ", trong khi dòng tít của nhật báo "Al-Watan" đề "Chấm hết"đã được hầu hết các báo chính phủ và tư nhân đăng tải lại. Tờ nhật báo "Al-Masry al-Youm" nhận định "Ai Cập sẽ trở lại trong vài giờ nữa", còn tờ "Al-Shorouk" lại đề cập tới "sự tan rã của nhà nước của Anh em Hồi giáo".

Trước đó, Tổng thống Morsi đã kêu gọi quân đội Ai Cập rút lại tối hậu thư  cảnh báo "can thiệp", đồng thời phản đối bất cứ sự sai khiến nào đối với tình hình Ai Cập, cả ở trong nước và từ nước ngoài.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 3/7, Hội đồng Tòa án Tối cao Ai Cập đã thông qua việc phục chức cho Tổng công tố Abdel Meguid Mahmud - người bị ông Morsi cách chức hồi tháng 11/2012 kéo theo một cuộc khủng hoảng tư pháp nghiêm trọng. Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Phúc thẩm Ai Cập ra lệnh phục chức cho ông Mahmud, người từng nắm giữ chức vụ Tổng công tố dưới thời cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Cùng ngày, Ngân hàng trung ương Ai Cập đã kêu gọi các ngân hàng đóng cửa sớm các chi nhánh để có thời gian đấu giá ngoại tệ. Thông báo này được đưa ra trước thời hạn chót mà quân đội Ai Cập đưa ra để tất cả các bên phải giải quyết xung đột, nếu không quân đội sẽ áp đặt một lộ trình cho tương lai của đất nước. Thông báo nêu rõ các ngân hàng phải đóng cửa chi nhánh trước 14 giờ (12 giờ GMT) thay vì 17 giờ như thường ngày. Ngân hàng trung ương sẽ tổ chức đấu giá ngoại tệ lúc 10 giờ 30 thay vì 11 giờ và thông báo kết quả lúc 11 giờ thay vì 12 giờ trưa.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Ai Cập, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton đã kêu gọi các bên tại Ai Cập kiềm chế, tổ chức một cuộc đối thoại chính trị, đồng thời gửi lời chia buồn đến thân nhân của những người thiệt mạng trong cuộc bạo lực mới đây ở Cairô. Trong khi đó, Côoét đã hối thúc công dân nước này rời khỏi Ai Cập "càng sớm càng tốt", khuyến cáo người dân không đến quốc gia đang trong tình trạng bất ổn này.

TN

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố sẽ đáp trả hành động gây hấn của quân đội Mỹ bằng các cuộc tấn công mạnh mẽ do Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) thực hiện. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

IRGC phát cảnh báo mới với Mỹ về kịch bản đưa quân trên bộ vào Iran

Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ và tàu chiến Mỹ nếu Washington mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran, trong bối cảnh Mỹ đang điều thêm tàu sân bay, lực lượng đổ bộ và hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông.

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc giới hạn mức sạc xe đến 80% để giảm ùn tắc

Trung Quốc đã khuyến nghị các phương tiện sử dụng năng lượng mới chỉ sạc đến 80% nhằm giảm thời gian chiếm dụng trụ sạc, giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả phục vụ. Bộ Giao thông - Vận tải cho biết, nhiều trạm dịch vụ trên các tuyến đường cao tốc ở Trung Quốc có nhu cầu sạc đặc biệt cao. Một số trạm đã xuất hiện tình trạng xếp hàng dài, ùn tắc, có trường hợp phải chờ tới 5 giờ đồng hồ.

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil: Cục diện khó đoán

Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil đã bước vào giai đoạn quyết định khi kết quả vòng một công bố sáng 5/10 xác định hai cái tên bước vào vòng knock-out: Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro của đảng Tự do (PL) theo đường lối cánh hữu và đương kim Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva, đại diện đảng Lao động (PT) cánh tả.