Các tôn giáo giúp nhau phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 12/4, Ban Từ thiện Thành Hội Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã trao tặng cho bà con giáo dân Giáo xứ Phương Quý thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) 500 suất quà là các mặt hàng thiếu yếu, mỗi suất gồm khẩu trang kháng khuẩn phòng dịch COVID-19, 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm.
Chú thích ảnh
 Linh mục Nguyễn Văn Bình (giữa) tiếp nhận tấm biển biểu trưng 500 suất quà. 

Bày tỏ vui mừng vì các giáo dân được nhận quà trong ngày Lễ Phục sinh, Linh mục Nguyễn Văn Bình, quản nhiệm Giáo xứ Phương Quý cho biết, thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, Nhà thờ và bà con giáo dân đều tự giác không tổ chức Thánh lễ tại Nhà thờ. Linh mục và bà con giáo dân đều thực hiện mang khẩu trang để phòng dịch bệnh. 

Đại đức Thích Đồng Sỹ, Ủy viên thường trực Ban Kinh tế Tài chính, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, việc trao tặng 500 suất quà cho Giáo xứ Phương Quý là một trong nhiều hoạt động của Ban Từ thiện Thành Hội Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ đình Vĩnh Nghiêm tổ chức tại khu vực Tây Nguyên.

"Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, Chính phủ đang gồng mình chống dịch và mong mọi người dân cùng tham gia đẩy lùi dịch bệnh. Với tinh thần đó, được sự kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia chăm lo đời sống cho người dân tại Tây Nguyên, không phân biệt tôn giáo. Tất cả là con dân nước Việt Nam, đều có tinh thần đoàn kết, hòa hợp", Đại đức Thích Đồng Sỹ chia sẻ.

Tin, ảnh: Cao Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.