Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa lên án cuộc điều tra luận tội Tổng thống ​Mỹ

Ngày 24/10, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã đưa ra một nghị quyết lên án cuộc điều tra luận tội của Hạ viện nước này đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi cơ quan lập pháp này tuân thủ đúng quy trình điều tra luận tội.

Nghị quyết trên do Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham đề xuất với sự ủng hộ của 44 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác, trong đó có lãnh đạo phe đa số  tại Thượng viện Mitch McConnell.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, nếu được thông qua, nghị quyết này sẽ hỗ trợ Thượng viện Mỹ trong việc yêu cầu  Hạ viện phải tiến hành bỏ phiếu chính thức mở cuộc điều tra, và đưa ra các biện pháp bảo vệ cơ bản theo hiến pháp đối với Tổng thống Trump trước khi tiến hành điều tra. Theo đó, Tổng thống Trump có thể đối mặt với người tố cáo ông và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa có thể đưa ra trát đòi hầu tòa riêng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thượng nghị sĩ Graham lên án Hạ viện Mỹ đang thực hiện một tiến trình điều tra "không công khai" và là "hành động không trung thực", ngăn cản một tiến hình phù hợp. Ông Graham cũng khẳng định tiến trình mà Hạ viện đang tiến hành là một mối nguy hiểm đối với tương lai nhiệm kỳ của một tổng thống.

Trong một tuyên bố, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện McConnell cho rằng cuộc điều tra của Hạ viện "vi phạm các quy tắc cơ bản của thủ tục tố tụng" và "phá vỡ các tiền lệ quan trọng".

Nghị quyết được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang hết sức tức giận trước các hành động mà đảng Dân chủ đang tiến hành nhằm điều tra luận tội Tổng thống Trump, trong đó có cả việc lấy lời khai kín của các quan chức chính quyền hiện tại và trước đây.

Cuộc điều tra luận tội của Hạ viện xoay quanh vấn đề liệu Tổng thống Trump có trì hoãn viện trợ cho Ukraine nhằm thúc đẩy nước này tiến hành điều tra đối với cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ chính trị của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020, hay không.

Trước cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodimir Zelensky vào giữa tháng 7, Tổng thống Trump quyết định đóng băng gần 400 triệu USD tiền viện trợ cho Ukraine. Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump sử dụng tiền đóng thuế phục vụ mục đích chính trị cá nhân, và lợi dụng sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ trích mạnh cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ khởi xướng.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.