Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 1/2 

Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 1/2 phục hồi sau hai phiên giảm, nối gót đà tăng trên phố Wall nhờ số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang hạ nhiệt và hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ dừng tăng lãi suất.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 0,07%, hay 19,77 điểm, lên 27.346,88 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,05%, hay 229,85 điểm, lên 22.072,18 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,9%, hay 29,25 điểm, lên 3.284,92 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 1,02%, hay 24,72 điểm, lên 2.449,8 điểm.

Việc các thị trường đi lên đã giảm bớt áp lực lên các nhà đầu tư, sau khi đà tăng trong tháng 1 chững lại trong tuần này, do lo ngại về triển vọng kinh tế.  

Sự chú ý đang được hướng đến quyết định chính sách của Fed sẽ được công bố khi kết thúc cuộc họp trong 2 ngày 31/1-1/2, với các kế hoạch về lãi suất trong vài tháng tới, khi lạm phát đã giảm. 

Ngày càng nhiều những nhận định về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất chỉ 25 điểm cơ bản sau khi chỉ số về mức tăng lương tăng dưới mức dự báo. 

Trong khi đó, các báo cáo khác cho thấy thị trường nhà ở tại Mỹ tăng trưởng chậm lại cũng như lòng tin của người tiêu dùng giảm, có nghĩa việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ bắt đầu có tác dụng.

Các số liệu trên cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giảm giảm tốc, nhưng đưa đến hy vọng Fed sẽ giảm dừng tăng lãi suất. 

Theo nhà phân tích Sassan Ghahramani tại SGH Macro Advisors, lãi suất đang tiến gần đến mức mục tiêu dài hạn. Với các số liệu đã công bố, gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. 

Nhà phân tích Edward Moya tại công ty dịch vụ tài chính OANDA (Mỹ) nhận định các nhà đầu tư trên phố Wall ngày càng tin rằng lần tăng lãi suất tại cuộc họp đang diễn ra sẽ là lần cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 1/2, VN-Index giảm 32,21 điểm xuống 1.075,97 điểm. HNX- Index giảm 6,42 điểm xuống 216,01 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.