Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên 30/1, sau khi phục hồi trong tuần trước, dù thị trường Thượng Hải đi lên, khi mở cửa trở lại sau Tết nguyên đán.
Chú thích ảnh
 Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,2%, xuống 27.433,4 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,73%, hay 619,17 điểm, xuống 22.069,73 điểm.

Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) giảm 1,35%, hay 33,55 điểm, xuống 2.450,47 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,14%, hay 4,5 điểm, lên 3.269,32 điểm. 

Việc các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh đã không đủ tạo lòng tin của nhà đầu tư trong khu vực, sau khi số liệu cho thấy chỉ số lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn một năm.  

Với số liệu nói trên, các nhà giao dịch nhận định Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp trong tuần này, sau khi tăng 50 điểm cơ bản trong tháng trước và bốn lần tăng lãi suất với mức tăng 75 điểm cơ bản.

Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng trung ương Anh cũng sẽ thông báo các quyết định chính sách trong tuần này. 

Các cuộc họp diễn ra khi việc các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm ngoái bắt đầu có tác dụng, với đà tăng giá chậm lại từ mức cao kỷ lục nhiều thập kỷ. 

Các nhà giao dịch vẫn lo ngại các nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vẫn muốn giảm thiểu nguy cơ suy thoái, khi lạm phát giảm.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch lạc quan về sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc trong năm nay, khi nước này dỡ bỏ chính sách "không COVID". 

Những dấu hiệu cho thấy nhu cầu đi lại và mua sắm lớn trong kỳ nghỉ vào tuần trước đã tạo thêm tâm lý lạc quan, cùng với số liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 không gia tăng mạnh trong thời gian này, có nghĩa dịch có thể đã được kiểm soát.

Chốt phiên giao dịch 30/1, VN-Index giảm 14,53 điểm xuống 1.102,57 điểm. HNX-Index tăng 0,02 điểm lên 220,78 điểm.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.