Thị trường chứng khoán châu Á trượt dốc trong phiên 31/1

Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên giao dịch 31/1, sau đợt bán tháo lớn trên Phố Wall và trước khi đón nhận các quyết sách quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong khi đó, các dữ liệu mới đây cho thấy hoạt động kinh tế Trung Quốc phục hồi không giúp cải thiện tâm lý của các nhà đầu tư.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên giao dịch 31/1. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Sau khi dành phần lớn thời gian của tháng Một để tăng điểm nhờ giảm bớt lo ngại về lạm phát và lãi suất, thị trường chứng khoán trong tuần này đã lùi một bước khi cuộc thảo luận về suy thoái kinh tế vẫn đang đè nặng lên tam lý của giới đầu tư.

Fed dự kiến sẽ công bố một đợt tăng lãi suất mới vào ngày 1/2 tới, với kỳ vọng mức tăng 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu sự giảm tốc hơn nữa trong chiến dịch thắt chặt tiền tệ của họ. Tuyên bố sau cuộc họp và các bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ được xem xét để đưa ra ý tưởng về việc tăng lãi suất trong tương lai.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 106,29 điểm (0,39%), xuống 27.327,11 điểm, khi các nhà  đầu tư giữ tâm lý thận trọng để chuẩn bị cho một loạt các sự kiện có khả năng thay đổi thị trường vào cuối tuần này.

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 25,39 điểm, tương đương 1,04%, đóng cửa ở mức 2.425,08 điểm.

Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tiếp tục chịu tổn thất lớn trong phiên thứ hai liên tiếp, khi các nhà giao dịch lo ngại rằng đợt tăng giá kéo dài một tháng có thể đã bị quá đà, trong khi sự chú ý chuyển sang cuộc họp quan trọng của Fed. Chỉ số Hang Seng giảm 1,03% (227,40 điểm), còn 21.842,33 điểm. Trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,42%, tương đương 13,65 điểm, còn 3.255,67 điểm.

Các nhà đầu tư đã suy đoán rằng, lạm phát tăng chậm lại có thể cho phép các ngân hàng trung ương lớn như Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm, mặc dù một số thành viên hội đồng chính sách của Fed đã liên tục phản đối động thái đó, khẳng định rằng họ sẽ không từ bỏ cho đến khi lạm phát được kiểm soát. Các quyết sách của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng dự kiến được đưa ra trong tuần này.

Chuyên gia phân tích Edward Moya của OANDA cho biết: “Đà tăng của thị trường trong tháng Một có thể đã chạm ngưỡng giới hạn và có lẽ sẽ không có cơ hội quay trở lại cho đến sau cuộc họp báo của Fed và kết quả kinh doanh của Apple được công bố vào ngày sau đó".

Các thương nhân "phớt lờ" trước dữ liệu cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã tăng trưởng trong tháng 1/2022, chấm dứt chuỗi 4 tháng suy giảm khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau nhiều năm hạn chế nghiêm ngặt liên quan tới dịch COVID-19.

Tại thị trường việt Nam, kết phiên 31/1, VN-Index tăng 8,61 điểm lên 1.111,18 điểm. HNX- Index tăng 1,65 điểm lên 222,43 điểm.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.