Các nước vùng Vịnh phản ứng mạnh trước quyết định của Mỹ về Jerusalem

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan tiếp tục có phản ứng mạnh trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong một tuyên bố ngày 7/12, Bộ Ngoại giao UAE chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ đồng thời kêu gọi các nước Arab và Hồi giáo cùng thống nhất và thể hiện một quan điểm chung về vấn đề này.

Trong khi đó, ngày 7/12, Bộ Ngoại giao Iraq đã triệu Đại sứ Mỹ tại Baghdad để phản đối việc Tổng thống Donald Trump công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel. Chính phủ Iraq đề nghị Washington rút lại quyết định trên để tránh kích động chủ nghĩa khủng bố cũng như tạo ra những điều kiện thuận lợi cho chủ nghĩa khủng bố. Baghdad cảnh báo quyết định này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực và thế giới.

Cũng kêu gọi Washington rút lại quyết định, cùng ngày, Tòa án Hoàng gia Saudi Arabia nhận định quyết định trên đi ngược lại quyền vĩnh viễn, lịch sử của người Palestine tại Jerusalem, vốn đã được các nghị quyết quốc tế xác lập và được cộng đồng thế giới công nhận.

Phản đối quyết định của Mỹ, Bộ Ngoại giao Kuwait nhận định đây là hành động đơn phương vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề chính trị, lịch sử, pháp lý và nhân đạo tại Jerusalem. Theo cơ quan này, ngoài đi ngược lại luật pháp và công ước quốc tế, quyết định này của Mỹ còn đặt tương lai của tiến trình hòa đàm Trung Đông cũng như an ninh và ổn định của khu vực vào vòng nguy hiểm.

Các nước vùng Vịnh phản ứng mạnh trước quyết định của Mỹ về Jerusalem ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN

Nhận định động thái của Washington đang đẩy khu vực vào "vòng lửa", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha cũng như Giáo hoàng trong chuyến công du sắp tới.

Tái khẳng định quan điểm của Sudan ủng hộ người dân Palestine thành lập một nhà nước riêng với thủ đô là Đông Jerusalem, Bộ Ngoại giao nước châu Phi chỉ trích quyết định của Mỹ là sự vi phạm nghiêm trọng phán quyết của luật pháp quốc tế và quyền của người Palestine, cảnh báo quyết định này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và ổn định khu vực.

Cùng ngày, cơ quan ngoại giao Mỹ tại nhiều nước Trung Đông và châu Âu đã cảnh báo các công dân Mỹ đang du lịch hoặc sinh sống ở những khu vực này về nguy cơ xảy ra các vụ biểu tình bạo lực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan, Đức và Anh đã đồng loạt đưa ra cảnh báo an ninh kêu gọi công dân Mỹ phải cảnh giác và thận trọng. Dự kiến, các đại sứ quán khác của Mỹ cũng sẽ áp dụng biện pháp tương tự.

Đại sứ quán Mỹ tại Amman (Jordan) thông báo đóng cửa trong ngày 7/12, đồng thời cấm nhân viên rời khỏi thành phố này. Con cái nhân viên trong đại sứ quán cũng được khuyến cáo nghỉ học. Trong khi đó, các đại sứ quán của Mỹ tại Berlin (Đức), London (Anh) và Minsk (Belarus) cũng đã ban hành các cảnh báo tương tự.

 

Quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã vấp phải sự phản đối từ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là làn sóng phản đối trong thế giới Arab. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã tiến hành các biện pháp đề phòng cần thiết để đảm bảo an toàn cho các nhân viên Mỹ đang làm việc trong khu vực.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.