Các nhà khoa học Nga phát triển công nghệ sản xuất nhiên liệu sạch từ vi tảo

Các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Saint Petersburg Peter Đại đế (SPbPU) đã phát triển một công nghệ dựa trên vi tảo vừa sử dụng carbon dioxide từ khí thải công nghiệp vừa tạo ra một dạng nhiên liệu sạch đầy hứa hẹn là biohydrogen.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Sputnik

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Hydrogen Energy. Với công nghệ này, khí thải công nghiệp được dẫn qua một ao sinh học đặc biệt, trong đó vi tảo hấp thụ khí carbon dioxide (CO2) trong quá trình quang hợp, sau đó tạo ra sinh khối. Và sinh khối được sử dụng để thu được biohydrogen bằng quá trình lên men tối.

"Tương lai của năng lượng bền vững không phải là đấu tranh chống thiên nhiên, mà là phối hợp với thiên nhiên. Vi tảo, tức là những sinh vật siêu nhỏ, là những đồng minh nhỏ bé có thể biến chất thải công nghiệp thành năng lượng sạch. Trong dự án này, chúng tôi đã chỉ ra rằng, việc kết hợp công nghệ sinh học và sinh thái học, còn được gọi là sinh thái học tổng hợp, mang lại tiềm năng to lớn trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và phát triển bền vững, các giải pháp này có thể thực sự thay đổi thế giới", bà Natalia Politaeva, giáo sư tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thủy lực và Điện lực thuộc SpbPU, cho biết.

Biohydrogen thu được bằng công nghệ này có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho nhiều mục đích năng lượng khác nhau, ví dụ, để tạo ra điện và nhiệt trong sản xuất, cũng như trong pin nhiên liệu hydro hoặc để tạo ra nhiên liệu sinh học cho ô tô.

Theo các nhà nghiên cứu SPbPU, hệ thống này có thể hữu ích đối với các nhà máy nhiệt điện than, vốn là nguồn phát thải carbon dioxide lớn nhất.

Kỹ sư Ksenia Velmozhina, Phòng thí nghiệm kỹ thuật và giám sát môi trường thuộc SPbPU, nói: "Một nhà máy nhiệt điện than 500MW thải ra 11.400 tấn carbon dioxide mỗi ngày. Việc tích hợp công nghệ của chúng tôi không chỉ giúp giảm tiền phạt phát thải mà còn biến chất thải thành nhiên liệu hữu ích".

Theo bà, hệ thống này có thể tăng hiệu suất năng lượng của doanh nghiệp lên 20-30%. Bất kỳ quốc gia nào có lượng khí thải công nghiệp lớn có thể áp dụng phương pháp này.

Ưu điểm của hệ thống này là nó kết hợp ba chức năng cùng một lúc: thu giữ carbon dioxide, xử lý sinh khối và tạo ra hydro. Công nghệ mới rất độc đáo vì nó mang đến bản chất khép kín và tính bền vững, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Ở giai đoạn này, các nhà khoa học đang giải quyết nhiệm vụ thử nghiệm hệ thống tại một cơ sở công nghiệp và điều chỉnh công nghệ cho phù hợp với các điều kiện khí hậu khác nhau. Họ cũng có kế hoạch mở rộng hệ thống này bằng cách bổ sung chức năng xử lý nước thải và chiết xuất các sản phẩm sinh học có giá trị gia tăng cao.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.