Tranh cãi đề xuất hợp pháp hóa tảo hôn tại Iraq

Những thay đổi được đề xuất trong điều luật của Iraq khiến các nhà hoạt động vì quyền trẻ em và phụ nữ tại nước này quan ngại.
Chú thích ảnh
Người biểu tình phản đối dự luật thay đổi cho phép trẻ em dưới 15 tuổi kết hôn tại Iraq. Ảnh: Anadoulu

Theo kênh truyền hình RT, quốc hội Iraq vừa tổ chức phiên đọc đầu tiên về những thay đổi được đề xuất đối với một đạo luật cho phép bé gái kết hôn trước khi bước sang tuổi 15. Những người phản đối lo ngại nếu như thành luật, điều này sẽ vi phạm quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái.

Cụ thể, nếu được thông qua, dự luật sửa đổi sẽ cho phép người Iraq lựa chọn tuân theo các quy tắc tôn giáo để quản lý các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đặc biệt, luật thay đổi sẽ trao cho các giáo sĩ Hồi giáo quyền hoàn tất các thủ tục hôn nhân bên ngoài hệ thống tòa án, có khả năng hợp pháp hóa hôn nhân ở trẻ em. Các nhà vận động nhân quyền cũng cho rằng dự luật sẽ làm chia rẽ thêm phe phái ở quốc gia Trung Đông này.

Cuối tháng 7, quốc hội Iraq đã loại bỏ những thay đổi được đề xuất sau khi vấp phải sự phản đối của một số nhà lập pháp và chỉ trích rộng rãi của công chúng. Người dân đã tập hợp tại Quảng trường Tahrir ở Baghdad biểu tình phản đối dự luật gây tranh cãi. Tuy nhiên, những sửa đổi đã được đưa trở lại trong phiên họp ngày 4/8 sau khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nhà lập pháp Shiite hiện đang chiếm đa số.

Các nhà hoạt động đang lên kế hoạch biểu tình một lần nữa vào ngày 9/8. Trả lời hãng tin AFP, chuyên gia hiến pháp Zaid al-Ali cho biết đạo luật năm 1959 “viện dẫn những quy định tiến bộ nhất của từng giáo phái khác nhau và gây ra cản trở cho chính quyền Hồi giáo”.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu người Iraq Razaw Salihy của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo trong luật pháp bằng ngôn ngữ mơ hồ và không xác định có thể tước quyền và an toàn của phụ nữ cũng như trẻ em gái.

Luật Tình trạng Cá nhân ra đời từ năm 1959 đến nay quy định 18 là độ tuổi hợp pháp để kết hôn đối với cả nam và nữ ở Iraq, nhưng cho phép nam và nữ kết hôn ở tuổi 15 với sự cho phép của thẩm phán và người giám hộ hợp pháp.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 28% phụ nữ Iraq kết hôn lần đầu trước 18 tuổi, không có khác biệt giữa phụ nữ thành thị và nông thôn, trong khi 7% trong số phụ nữ này kết hôn trước 15 tuổi.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.