Các nguồn viện trợ đang từng bước được chuyển đến Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 22/5, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng cho biết các nguồn viện trợ đang được vận chuyển vào Dải Gaza sau gần 80 ngày bị phong tỏa.
Chú thích ảnh
Người dân Palestine nhận thực phẩm cứu trợ tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Điều phối các Vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) xác nhận 90 xe tải chở vật tư dinh dưỡng, bột mì, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu khác đã rời cửa khẩu biên giới Kerem Shalom vào ngày 21/5 để tới nhiều điểm đến bên trong Gaza.

Trong số các nguồn cung cấp có hơn 500 kiện nhỏ chứa các mặt hàng như thực phẩm điều trị dùng ngay và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng đã được dỡ xuống tại một nhà kho ở Deir Al-Balah thuộc Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Số hàng viện trợ trên tiếp tục được tách và đóng gói lại thành các lô nhỏ hơn để vận chuyển đến các điểm phân phát.

Với sự hỗ trợ của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP), một số ít tiệm bánh ở phía Nam và trung tâm Gaza, hiện cũng đã hoạt động trở lại và đang nướng bánh mì để phân phát qua các bếp ăn cộng đồng.

Tuy nhiên, người phát ngôn Tổng Thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết sau gần 80 ngày phong tỏa hoàn toàn viện trợ nhân đạo, các gia đình vẫn phải đối mặt với nguy cơ nạn đói cao và cần nhiều nguồn viện trợ khẩn cấp hơn nữa vào Dải Gaza.

Giám đốc Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây cảnh báo rằng toàn bộ dân số Gaza (khoảng 2,1 triệu người) đang đứng trước nguy cơ lâm vào nạn đói, trong đó gần 500.000 người đang trong tình trạng đói cùng cực.

Các nhà hoạt động nhân đạo nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với Israel là phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các đoàn xe viện trợ, bao gồm cả từ phía Nam Gaza ra phía Bắc, để tất cả các nguồn cung có thể đến được với những người cần giúp đỡ dù họ ở bất kỳ đâu.

Trong khi đó, các chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn trên khắp Gaza, với các báo cáo về không kích, pháo kích và các cuộc xâm nhập trên bộ mới.

WHO cảnh báo rằng các chiến dịch quân sự tăng cường của Israel tiếp tục đe dọa hệ thống y tế vốn đã suy yếu của Gaza. 4 bệnh viện lớn đã phải tạm ngừng các dịch vụ y tế trong tuần qua do ở gần các khu vực giao tranh, khu vực sơ tán hoặc bị tấn công. Chỉ còn 19 trong số 36 bệnh viện còn hoạt động. 12 bệnh viện cung cấp nhiều loại dịch vụ y tế khác nhau, trong khi số còn lại chỉ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cấp cứu cơ bản. WHO đã ghi nhận 28 cuộc tấn công vào cơ sở y tế ở Gaza riêng trong tuần qua và 697 cuộc tấn công kể từ tháng 10/2023.

* Cùng ngày, phát biểu tại hội nghị thường niên của Đại hội đồng Y tế thế giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cuộc xung đột hiện nay giữa Hamas và Israel đang gây tổn hại cho Israel và sẽ không mang lại giải pháp lâu dài.

Tổng Giám đốc WHO chia sẻ do đã từng chứng kiến chiến sự ở Ethiopia khi còn nhỏ, nên ông có thể hình dung và hiểu được sự khổ đau của người dân tại Dải Gaza lúc này. Ông nhấn mạnh: “Thật sự sai lầm khi vũ khí hóa thực phẩm. Thật sai lầm khi vũ khí hóa vật tư y tế!"

Người đứng đầu WHO cho rằng chỉ có giải pháp chính trị mới có thể mang lại hòa bình có ý nghĩa.

Lê Hoàng - Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.