Xung đột Hamas - Israel: Các nước châu Âu gia tăng áp lực với Israel

Ngày 20/5, các nước châu Âu đã gia tăng áp lực buộc Israel từ bỏ chiến dịch quân sự tăng cường ở Dải Gaza cũng như gây sức ép để nước này cho phép thêm hàng cứu trợ vào vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá này. Động thái mới nhất diễn ra trong bối cảnh Israel đang phát động một chiến dịch quân sự mới tại Gaza.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 19/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày một gia tăng tại Gaza, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ sẽ xem xét lại thỏa thuận hợp tác thương mại với Israel về lệnh phong tỏa này.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas cho biết "phần lớn" các ngoại trưởng từ 27 quốc gia thành viên của khối đã ủng hộ việc rà soát Thỏa thuận Liên kết giữa EU và Israel - khuôn khổ điều chỉnh quan hệ thương mại và hợp tác chính trị giữa hai bên. Nữ chính trị gia EU nói thêm rằng "các quốc gia nhận thấy tình hình ở Gaza là không thể chấp nhận được... và điều chúng tôi muốn là gỡ bỏ lệnh phong tỏa viện trợ nhân đạo". Ngoài ra, EU cũng đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt những người định cư Israel có hành vi bạo lực tại những vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết 17/27 quốc gia thành viên EU đã ủng hộ việc xem xét lại quan hệ thương mại với Israel.

Từ Thụy Điển, quốc gia này xác nhận sẽ gây sức ép với EU để khối này đưa ra lệnh trừng phạt đối với các bộ trưởng Israel.

Trong hành động cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với Israel, Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với quốc gia Trung Đông này, triệu tập đại sứ Israel và tuyên bố sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với những người định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Ngoại trưởng David Lammy nhấn mạnh: "Cản trở viện trợ, mở rộng giao tranh, phớt lờ mối quan tâm của bạn bè và đối tác của các bạn. Điều này là không thể biện minh được và phải chấm dứt".

Phía Israel đã bày tỏ phản đối các động thái trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein cho rằng hành động của EU "phản ánh sự hiểu lầm hoàn toàn về thực tế phức tạp mà Israel đang phải đối mặt".

Đáp lại động thái của Anh, người phát ngôn Israel nhấn mạnh áp lực bên ngoài sẽ không làm nước này chệch hướng mực tiêu bảo đảm an ninh quốc gia.

Trước đó, Liên hợp quốc (LHQ) đã được phép gửi hàng cứu trợ lần đầu tiên kể từ khi Israel áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn hôm 2/3, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực và thuốc men. Israel tuyên bố 93 xe tải từ Israel đã vào Gaza từ Israel trong ngày 20/5. Tuy nhiên, LHQ xác nhận hàng cứu trợ đã bị giữ lại.

Minh Tâm - Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.