Các mẫu phẩm xác nhận IS sử dụng khí độc tại Iraq

Phiến quân thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công các lực lượng người Kurd ở Iraq bằng khí độc Yperite (khí lưu huỳnh mù tạt) hồi năm ngoái.

Truyền thông khu vực ngày 15/2 dẫn nguồn tin từ Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đưa ra kết luận trên từ các kết quả xét nghiệm mẫu phẩm do tổ chức này tiến hành.

Các mẫu phẩm xác nhận IS sử dụng khí độc tại Iraq ảnh 1

Các thanh sát viên thuộc OPCW. Ảnh: AFP-TTXVN

Đây là bằng chứng về việc các loại vũ khí hóa học lần đầu tiên được sử dụng ở Iraq kể từ sau sự sụp đổ của chế độ Tổng thống Saddam Hussein.

Những mẫu phẩm đã được OPCW thu thập sau khi các binh sỹ bị ngã bệnh trong các cuộc xung đột với các tay súng IS ở phía Tây Nam thành phố Erbil - thủ phủ của khu tự trị người Kurk tại Iraq.

Một nhà ngoại giao của OPCW, yêu cầu giấu tên vì những phát hiện trên vẫn chưa được công bố chính thức, nói rằng các kết quả đã khẳng định phiến quân IS đã sử dụng vũ khí hóa học.

Hồi tháng 10/2015, OPCW cũng đã kết luận rằng khí mù tạt được sử dụng trong cuộc chiến tại nước láng giềng Syria. Khí mù tạt nói trên là tác nhân hóa học Lớp 1, đồng nghĩa với việc chất này rất ít khi được sử dụng, ngoại trừ trong chiến tranh hóa học. Chất độc này có thể gây bỏng chậm nghiêm trọng cho mắt, da và đường hô hấp.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.