Các hãng sản xuất ô tô lớn tại Đức sẽ nối lại hoạt động vào tuần tới

Các nhà sản xuất ô tô của Đức, trong đó có Volkswagen và Mercedes-Benz, sẽ đưa các nhà máy hoạt động trở lại vào tuần tới sau khi quốc gia này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
Chú thích ảnh
Một mẫu ô tô của Mercedes-Benz được giới thiệu ở Goyang, Hàn Quốc ngày 2/4/2015. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hôm 15/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức đã đạt được những kết quả khả quan dù còn “mong manh” trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh và tuần tới, quốc gia này sẽ bắt đầu nới lỏng biện pháp phong tỏa, bắt đầu với việc cho phép các cửa hàng cửa trở lại trong khi các trường học sẽ nối lại hoạt động từ ngày 4/5. Không giống như Italy và Tây Ban Nha, Đức không yêu cầu ngành sản xuất ô tô phải tạm ngừng hoạt động, nhưng các nhà máy vẫn phải đóng cửa sau khi giới chức hạn chế người dân đi lại và yêu cầu các đại lý phân phối xe đóng cửa, khiến nhu cầu sụt giảm.

Cụ thể, Volkswagen cho biết sẽ bắt đầu nối lại hoạt động sản xuất một số thương hiệu chính tại các nhà máy ở Zwickau ở Đức và Bratislava ở Slovakia từ ngày 20/4. Các nhà máy tại Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Mỹ sẽ trở lại hoạt động từ ngày 27/4 và sau đó là các nhà máy ở Nam Phi, Argentin, Brazil và Mexico trong tháng 5. 

Trong thông báo mới đưa ra, Volkswagen cho biết sau các quyết định của chính phủ liên bang Đức và các chính quyền các bang, cũng như việc nới lỏng các biện pháp hạn chế ở một số quốc gia châu Âu khác, hãng nhận thấy đã đủ điều kiện để dần nối lại hoạt động sản xuất. Hãng cũng đã chuẩn bị để khi trở lại làm việc, các công nhân đảm bảo khoảng cách 1,5m. Các biện pháp khác cũng đã được triển khai như điều chỉnh các ca làm và giờ ăn trưa, cùng nhiều biện pháp thay đổi thói quen tương tác trong chuỗi cung ứng của VW. Bernd Osterloh, đại diện của VW cho biết công ty thực hiện khoảng 100 biện pháp để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong đội ngũ nhân viên xuống mức thấp nhất có thể. Tại Trung Quốc, VW cũng đã nối lại hoạt động ở 32/33 nhà máy, và áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động, tới nay chưa ghi nhận ca lây nhiễm nào trong số các nhân viên.

Trong khi đó Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz, cho biết các nhà máy ở Hamburg, Berlin và Untertuerkheim sẽ hoạt động trở lại vào tháng tới, với dự kiến ban đầu là mỗi ca một ngày. Hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Đức là BMW hiện chưa có lịch nối lại hoạt động.Theo dự kiến, hãng sẽ ngững hoạt động sản xuất tới cuối tháng 4.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ AI

Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro tiềm ẩn từ AI

Những cảnh báo về tính an toàn của trí tuệ nhân tạo (AI) đang thu hút sự quan tâm trở lại khi lãnh đạo nhiều công ty công nghệ hàng đầu, trong đó có OpenAI, Anthropic và xAI, cảnh báo việc phát triển AI thiếu kiểm soát có thể tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với con người.

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Tokyo dự kiến ra mắt dịch vụ taxi không người lái đầu tiên vào 2027

Công ty vận hành ứng dụng gọi xe Go Inc., hãng công nghệ xe tự lái Waymo LLC (thuộc tập đoàn Alphabet-công ty mẹ của Google) và hãng xe taxi hàng đầu Nhật Bản Nihon Kotsu ngày 15/9 thông báo mục tiêu ra mắt dịch vụ taxi hoàn toàn không người lái đầu tiên tại thủ đô Tokyo vào 2027.

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ 6G

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc ngày 15/9 thông báo đã hoàn tất thành công một thử nghiệm công nghệ quan trọng hướng tới thương mại hóa mạng di động thế hệ thứ sáu (6G) với nhà mạng Mỹ Verizon Communications Inc.

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu quản lý cấp xã trước ngày 30/9

Nhằm khẩn trương hoàn thành việc tạo lập cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước cấp xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu các xã, phường tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh thu thập, đối soát, cập nhật dữ liệu, hoàn thành 100% chỉ tiêu trước ngày 30/9/2026.