Các hãng hàng không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch

Theo thông tin từ các hãng hàng không, trên các chuyến bay thí điểm mở lại trong thời gian này đã ghi nhận những trường hợp hành khách là người già và đối tượng trẻ em (dưới 18 tuổi).
Chú thích ảnh
Các công dân về từ TP Hồ Chí Minh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo Vietnam Airlines, riêng đối với trẻ em, trong giai đoạn này chưa được tiêm vaccine nên chưa được lên tàu bay. Tuy nhiên, đối với trẻ em là đối tượng đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 được thực hiện bay, với điều kiện có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Còn người già trên 65 tuổi thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế nên nếu đáp ứng đủ điều kiện về xét nghiệm âm tính và tiêm chủng vaccine COVID-19 thì hãng mở bán vé bình thường.

Theo đại diện Vietjet, việc Bộ Y tế vừa quyết định mở rộng đối tượng tiêm chủng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi sẽ giúp các đối tượng này được tham gia các chuyến bay trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đại diện hãng này cho rằng, vấn đề quan trọng là các địa phương phải sớm công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trên cơ sở này, người dân sẽ nắm được quyền đi lại bằng đường hàng không của mình.

Bởi, nếu các địa phương thuộc cấp độ 1, cấp độ 2 trong Nghị quyết trên thì việc đi lại của cá nhân đến từ các địa bàn này không phụ thuộc vào lứa tuổi và không hạn chế. Ở cấp độ 3, cá nhân cũng không bị hạn chế đi lại nhưng phải tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Riêng đối với cá nhân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch 4 bị hạn chế. Đồng thời, tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì có thể tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Để đáp ứng quy định phòng, chống dịch trên các chuyến bay, các hãng hàng không đã lưu ý tới tất cả hành khách đáp ứng những điều kiện về xét nghiệm âm tính và tiêm chủng vaccine COVID-19.

Cụ thể, hành khách phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19; trong đó, thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương bao gồm: giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay.

Hành khách cần thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát. Hành khách lưu ý thực hiện 5K và tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh của nhà chức trách, địa phương nơi xuất phát, nơi đến.

Hiện nay, sau khi bổ sung thêm đường bay TP Hồ Chí Minh - Cà Mau và Hà Nội - Điện Biên, danh sách các đường bay thí điểm mở lại đến hết ngày 20/10 gồm 21 đường bay, với 42 chuyến/ngày/chiều.

Cụ thể, 13 đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hoà, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Thanh Hoá, Hải Phòng, Phú Quốc, Gia Lai, Rạch Giá và Cà Mau với tần suất 1 chuyến khứ hồi mỗi ngày.

Từ Hà Nội mỗi ngày có 1 chuyến khứ hồi đi TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Điện Biên. Riêng đường bay Hà Nội - Cần Thơ sẽ được khai thác linh hoạt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, còn có 1 chuyến khứ hồi Đà Nẵng - Cần Thơ, 1 chuyến khứ hồi Đà Nẵng - Đắk Lắk và một chuyến khứ hồi Thanh Hoá - Lâm Đồng.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.