Cách ly tập trung 7 ngày đối với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Gia Lai

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả khi các chuyến bay thương mại nội địa được hoạt động trở lại, tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn hỏa tốc số 1509/UBND-KGVX về việc áp dụng một số biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku.
Chú thích ảnh
Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: baogialai.com.vn

Theo đó, tỉnh Gia Lai tiếp nhận hành khách các chuyến bay thương mại nội địa đến Cảng Hàng không Pleiku khi hành khách đáp ứng những yêu cầu sau: tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ Sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID hoặc Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19). Hành khách phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; thực hiện khai báo y tế, hoàn thành bản cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo y tế và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát theo mẫu tại Phụ lục 1, Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

Đặc biệt, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Pleiku và lưu trú tại Gia Lai phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; thực hiện cách ly tập trung 7 ngày liên tục tại khách sạn và tự chi trả chi phí; chấp hành việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần vào ngày thứ nhất, ngày 6 trong thời gian cách ly tập trung.

Sau khi cách ly tập trung, hành khách sẽ phải tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tiếp theo; thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành việc xét nghiệm SARS-CoV-2 2 lần vào ngày 14 và ngày 21 (tính từ ngày cách ly tập trung).

Toàn bộ chi phí xét nghiệm, vận chuyển về nơi cách ly, cách ly y tế và các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện đều do hành khách tự chi trả. Đối với một số trường hợp đặc biệt theo yêu cầu thực hiện công vụ, nhiệm vụ cấp bách thì Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh có ý kiến riêng, cụ thể.

Tính từ ngày 26/4 đến ngày 11/10, tỉnh Gia Lai ghi nhận 790 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tử vong, 372 trường hợp đang được điều trị. Tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận hơn 14.431 công dân người trở về từ các tỉnh, thành phía Nam từ đầu tháng 10 đến nay để đưa vào cách ly tập trung tại 75 cơ sở cách ly do Quân đội quản lý, trong đó có 221 phụ nữ có thai và 1.876 trẻ em.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.