Các hãng hàng không nháo nhào đổi phi hành đoàn vì lệnh cấm của ông Trump

Hãng hàng không Emirates, có trụ sở tại Dubai (UAE), đã buộc phải thay đổi phi công và phi hành đoàn trên các chuyến bay tới Mỹ sau sắc lệnh của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm nhập cảnh công dân của 7 nước Hồi giáo chiếm đa số.
Các hãng hàng không nháo nhào đổi phi hành đoàn vì lệnh cấm của ông Trump ảnh 1

Hãng hàng không Emirates có 11 chuyến bay tới Mỹ mỗi ngày.

Trả lời hãng tin Reuters ngày 29/1, phát ngôn viên của Emirates cho hay hãng có 11 chuyến bay tới Mỹ mỗi ngày đã có “những thay đổi cần thiết đối với phi hành đoàn, để tuân thủ các yêu cầu mới nhất”. Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump ngày 28/1 yêu cầu ngưng cho người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm người tị nạn từ Syria vào Mỹ vô thời hạn, và cấm công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, và Yemen nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.

Reuters cho biết lệnh cấm cũng áp dụng đối với các phi công và tiếp viên hàng không từ 7 nước nói trên, mặc dù tất cả phi hành đoàn không phải công dân Mỹ đều phả có một thị thực đặc biệt để nhập cảnh vào Mỹ.

Theo người phát ngôn của Emirates, lệnh cấm sẽ không quá ảnh hưởng tới hãng bởi Emirates có hơn 23.000 tiếp viên hàng không và khoảng 4.000 phi công trên toàn thế giới.

Trong khi đó, hãng hàng không Etihad Airways có trụ sở tại Abu Dhabi và Lufthansa của Đức cũng bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump. Etihad cho hay đã “tiến hành các bước để đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đối với các chuyến bay khởi hành trong vài tuần tới”. Một số hành khách của Etihad đã bị ảnh hưởng bởi chính sách nhập cư mới của Mỹ. Hãng Etihad nêu rõ sẽ hoàn tiền hoặc thay đổi chuyến bay cho hành khách nếu có thể. Hãng hàng không Lufthansa của Đức xác nhận rằng các hãng hàng không và hành khách đã được yêu cầu thực hiện theo các quy định mới.

Ngày 30/1, Hiệp hội các hãng hàng không toàn cầu IATA, đại diện cho 265 hãng hàng không, tuyên bố sắc lệnh mới của Mỹ được ban hành mà không có sự phối hợp hay cảnh báo, gây hoang mang cho hành khách và các thành viên hiệp hội. IATA kêu gọi sự rõ ràng và thông báo trước trong tương lai.

Bảo vệ quan điểm của mình, Tổng thống Mỹ Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter: “Nếu lệnh cấm được tuyên bố cùng với thông báo trong vòng một tuần, những ‘kẻ xấu’ sẽ đổ xô vào Mỹ trong tuần đó”.

Trần Minh (Independent)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.