Các gia đình nạn nhân Australia trong vụ MH17 đạt được thỏa thuận kín với Malaysia Airlines

Năm gia đình các nạn nhân người Australia trong vụ tai nạn máy bay MH17 rơi năm 2014 tham gia khởi kiện tập thể Malaysia Airlines đã đạt được một thỏa thuận bồi thường bí mật với hãng hàng không này.
Chú thích ảnh
Mảnh vỡ máy bay MH17 sau khi bị tấn công rơi trên lãnh thổ Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, luật sư của hai bên đã đồng ý giải quyết vụ kiện ngay trước khi diễn ra phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài 8 ngày tại Tòa án Liên bang Australia ở thành phố Sydney.

Trong buổi họp sáng 26/6, Thẩm phán Nye Perram đã chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận nói trên. Theo quyết định của tòa án, chi tiết về số tiền bồi thường theo thỏa thuận sẽ được giữ bí mật, song luật sư đại diện cho các gia đình nạn nhân cho biết số tiền bồi thường là "hợp lý".

Thỏa thuận giải quyết vụ kiện được đưa ra trước lễ tưởng niệm 5 năm ngày xảy ra vụ tai nạn máy bay xấu số này vào tháng tới.

Chiếc máy bay Boeing 777 gặp nạn đang trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur thì bị bắn bởi một tên lửa đất đối không. Tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 38 công dân và cư dân Australia.

Tuần trước, Nhóm điều tra quốc tế hỗn hợp (JIT) đã nêu danh tính 4 nghi phạm sẽ bị truy tố, trong đó có ba người Nga và một người Ukraine với tội danh bắn rơi máy bay MH17. Phiên tòa dự kiến bắt đầu tại The Hague vào tháng 3/2020. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố các cáo buộc trên là không có cơ sở.

Nguyễn Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.