Vụ rơi máy bay MH17: Tổng thống Putin phủ nhận cáo buộc trách nhiệm của Nga

Ngày 20/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận các kết luận của Nhóm điều tra hỗn hợp quốc tế (JIT) về vụ rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines, khiến 298 người thiệt mạng ngày 17/7/2014.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 gần làng Hrabove, khu vực Donetsk, Ukraine, ngày 11/11/2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau cuộc đối thoại trực tuyến, ông Putin khẳng định cuộc điều tra đã không thể cung cấp bất cứ bằng chứng nào cho thấy Moskva phải chịu trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay trên ở Đông Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, ông Putin nhấn mạnh: “Những gì mà chúng tôi thấy được là bằng chứng về tội lỗi của Nga hoàn toàn không phù hợp”.

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định các cáo buộc của JIT chống lại công dân Nga là "hoàn toàn vô căn cứ", đồng thời cáo buộc các nhà điều tra sử dụng "các nguồn tin đáng nghi ngờ" trong khi phớt lờ bằng chứng do Moskva cung cấp, nhằm gây mất uy tín của Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có thể can dự vào vụ này. Ông cũng không cho rằng các phát hiện của JIT "là hoàn toàn đúng sự thật" bởi chỉ dựa trên những tin đồn.

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Malaysia cho biết: "Chúng tôi rất không hài lòng vì ngay từ đầu, đây đã trở thành một vấn đề chính trị nhằm tìm cách cáo buộc Nga đã làm điều sai trái. Ngay trước khi kiểm tra (các mảnh vỡ), họ đã nói Nga (đứng sau vụ này). Vì vậy, chúng tôi rất khó chấp nhận". Ông Mahathir cũng cho rằng Nga đang bị biến thành "cái bung xung để chút mọi tội lỗi" trong vụ này.

Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này vẫn cam kết với cuộc điều tra nhằm đảm bảo tính minh bạch, đáng tin và hiệu quả, đồng thời kêu gọi các bên hợp tác.

Trước đó, trong báo cáo ngày 19/6, JIT nêu tên của 4 nghi can gồm Leonid Kharchenko người Ukraine, và 3 người mang quốc tịch Nga là Oleg Pulatov, Igor Girkinx và Sergey Dubinsky. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Igor Girkin là Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Donetsk tự xưng, trong khi ông Sergey Dubinsky đứng đầu Cơ quan tình báo quân đội (GRU) của Donetsk và hai nhân vật Kharchenko, Pulatov đều thuộc GRU.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.