Các dự án thoát nước Hà Nội đều chậm tiến độ

Ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị (HĐND Hà Nội) cho rằng: Các dự án thoát nước và xử lý nước thải đều chậm tiến độ đề ra, nguyên nhân bao gồm nguồn vốn và cơ chế chính sách, thì chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng.
Các dự án thoát nước Hà Nội đều chậm tiến độ ảnh 1

Do hệ thống thoát nước còn chậm tiến độ nên cứ mưa lớn thì nhiều tuyến phố Hà Nội bị ngập. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Ngày 18/10, Ban Đô thị (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội) đã thực hiện giám sát tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội.

Tổng số dự án Ban quản lý dự án được giao làm chủ đầu tư là 71 dự án, trong đó 28 dự án thoát nước và xử lý nước thải.

Trong các dự án nước thoát nước và xử lý nước thải, có 13 dự án trong giai đoạn chuẩn bị, 10 dự án đang triển khai thi công và sẽ hoàn thành trong năm 2017 – 2018, 5 dự án đã hoàn thành thi công và đang bàn giao. Trong đó, có những dự án quan trọng đang thi công như: Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự án hạ tầng kỹ thuật hồ Linh Quang, dự án đường bờ trái sông Tô Lịch…

Theo quy hoạch, các dự án đầu tư trong giai đoạn đến năm 2020 cho lưu vực Tô Lịch đã được triển khai thực hiện, sau khi hoàn thành, hệ thống thoát nước khu vực đô thị lõi trung tâm sẽ giải quyết được tình trạng úng ngập vào mùa mưa với lượng mưa là 310ml/2 ngày đêm cho lưu vực thoát nước có diện tich khoảng 77,5 km2 từ sông Hồng đến sông Tô Lịch.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang ngày càng phát triển, hạ tầng thoát nước thuộc các lưu vực Tả Nhuệ, lưu vực Long Biên theo quy hoạch đầu tư trong giai đoạn đến năm 2020 chưa được đầu tư đúng tiến độ, dẫn đến việc thoát nước bị hạn chế, nhiều khu đô thị mới thường xuyên ngập úng và gây ô nhiễm môi trường.

Đánh giá về việc triển khai các dự án thoát nước và xử lý nước thải, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng Ban Đô thị cho rằng: Các dự án thoát nước và xử lý nước thải đều chậm tiến độ đề ra, ngoài nguyên nhân do vấn đề nguồn vốn và cơ chế chính sách, thì chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng. Nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội đã được thống nhất và được giao tiếp nhận các dự án thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn cần sớm tiếp nhận bàn giao và có phương án xử lý cụ thể, đẩy nhanh tiến độ dự án.

“Về vướng giải phóng mặt bằng, số hộ chưa di dời chưa nhận tiền đền bù không nhiều nhưng đang làm ảnh hưởng đến các dự án đang triển khai. Do đó, một số quận, huyện có các dự án thoát nước và xử lý nước thải đang triển khai như Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm cần có báo cáo chi tiết và đề xuất cụ thể để giải quyết”, ông Nguyễn Nguyên Quân yêu cầu.

XC/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.