Các doanh nghiệp Hàn Quốc hạn chế đầu tư vào Trung Quốc

Vốn đầu tư mà các doanh nghiệp Hàn Quốc rót vào Trung Quốc từ tháng 1-7/2017 đã giảm 43,7%, giữa bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước trải qua tình trạng căng thẳng kéo dài liên quan tới việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc hạn chế đầu tư vào Trung Quốc ảnh 1

Một cửa hàng Lotte ở thủ đô Bắc Kinh đóng cửa ngày 15/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Hàn Quốc vào Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-7 năm nay đạt tổng cộng 1,75 tỷ USD, giảm mạnh so với mức tương ứng 3,11 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), mức giảm này lớn hơn nhiều so với biên độ giảm trong hoạt động đầu tư của Liên minh châu Âu và Nhật Bản vào Hàn Quốc trong cùng kỳ, lần lượt là 1,2% và 3,7%.

Gần đây, hãng bán lẻ danh tiếng của Hàn Quốc Lotte đã quyết định bán một số cửa hàng tại Trung Quốc, thậm chí có thể rút khỏi thị trường này, do các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh liên quan tới quyết định của Seoul cho phép Mỹ triển khai THAAD tại nước này.

Bất chấp Seoul và Washington khẳng định rằng việc triển khai THAAD chỉ nhằm mục đích củng cố hệ thống quốc phòng đối phó với CHDCND Triều Tiên, Bắc Kinh vẫn phản đối mạnh mẽ động thái này, cho rằng nó làm ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Minh Trang (Theo Yonhap)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.