Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 100 triệu USD vào tỉnh Bắc Ninh

Ngày 2/3, tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 100 triệu USD (tương đương gần 2.300 tỷ đồng) cho Công ty Hanwha Techwin Security của Hàn Quốc.
Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 100 triệu USD vào tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

Lắp ráp sản phẩm tại Công ty Samsung Việt Nam, KCN Yên Phong (Bắc Ninh)

Dự án Hanwha có tổng vốn đầu tư 100 triệu USD xây dựng trên tổng diện tích 6 ha tại khu công nghiệp Quế Võ. Đây là dự án chuyên sản xuất mạch điện tử, chất bán dẫn, các loại chíp điện tử, máy vi tính, camera…

Ông Bùi Hoàng Mai, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, chiến lược thu hút đầu tư của Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020 là ưu tiên lựa chọn nhóm ngành nghề điện, điện tử, cơ khí chế tạo, chất bán dẫn và phát triển các doanh nghiệp hỗ trợ. Sau một thời gian tìm hiểu xúc tiến đầu tư, tập đoàn Hanwha đến từ Hàn Quốc đã quyết định lựa chọn Bắc Ninh để đầu tư. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Bắc Ninh.

Ông YANG JINSEOL, đại diện nhà đầu tư cho biết, tập đoàn Hanwha là 1 trong 100 doanh nghiệp lớn trên thế giới đang tăng trưởng mạnh với chiến lược kinh doanh trọng điểm vào các ngành hóa chất, năng lượng mặt trời, thiết bị an ninh. Ngành kinh doanh các thiết bị an ninh được đầu tư để xây dựng một nhà máy chế tạo, sản xuất tại Việt Nam là ngành công nghiệp công nghệ cao trọng điểm dựa trên kỹ thuật chế tạo quang học và kỹ thuật xử lý hình ảnh chất bán dẫn hiện đại nhất thế giới nên rất an toàn. Công ty cam kết sẽ nhanh chóng triển khai xây dựng nhà máy sớm đi vào hoạt động theo kế hoạch.

Cùng với trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 100 triệu USD cho Công ty Hanwha Techwin Security Hàn Quốc, ngày 24/2 vừa qua, tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mở rộng lần 2 cho Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tổng vốn 2,5 tỷ USD, nâng tổng vốn thu hút đầu tư FDI của tỉnh trong hai tháng đầu năm 2017 là 2,7 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 2/2017, các khu công nghiệp Bắc Ninh đã thu hút được 1.086 dự án với tổng vốn đăng ký 15,87 tỷ USD, trong đó có 659 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14,13 tỷ USD, đã giải quyết việc làm cho hơn 230.000 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước riêng trong năm 2016 là 7.000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.