Doanh nghiệp Hàn Quốc thiệt hại nặng nề do căng thẳng Hàn - Trung

Đa số các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực cố vấn chiến lược, du lịch và bán lẻ đều đang bị thiệt hại bởi căng thẳng thương mại hiện nay giữa Hàn Quốc và Trung Quốc liên quan đến việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Doanh nghiệp Hàn Quốc thiệt hại nặng nề do căng thẳng Hàn - Trung ảnh 1

Ảnh minh họa.

Kết quả điều tra do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) tiến hành với 597 doanh nghiêp nước này cho thấy 56,2% doanh nghiệp đang bị "ảnh hưởng tiêu cực" bởi các biện pháp trả đũa về thương mại của Trung Quốc. Trong đó, 32,9% doanh nghiệp dự báo sẽ bị thua lỗ mạnh trong vòng 3 tháng tới.

Khoảng 40% các doanh nghiệp cho biết tổn thất nặng nhất là do sự chậm trễ trong quy trình duyệt các thủ tục doanh nghiệp, trong khi 36% cho biết bị tổn thất do việc hủy hoặc hoãn các lịch trình sẵn có.

Theo thống kê, trong năm 2016, lượng du khách Trung Quốc chiếm gần một nửa trong tổng số 17 triệu lượt du khách nước ngoài tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, con số này sẽ bị sụt giảm đáng kể do việc Bắc Kinh cấm các công ty lữ hành trong nước bán tua du lịch sang Hàn Quốc. Trước đó, giới chuyên gia cũng dự đoán kinh tế Hàn Quốc có thể thiệt hại tới gần 15 tỷ USD do các biện pháp trả đũa kinh tế của Trung Quốc.

Tình trạng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc gia tăng kể từ khi Mỹ và Hàn Quốc nhất trí triển khai THAAD như một một biện pháp phòng vệ trước mối đe dọa Triều Tiên. Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ vì cho rằng hệ thống này sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích an ninh quốc gia của mình. Trung Quốc đã áp đặt một loạt các biện pháp trả đũa về thương mại và văn hóa đối với Hàn Quốc gây ảnh hưởng rõ rệt đến ngành du lịch "Xứ sở Kim chi".

Hệ thống THAAD được được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Mục đích chính của THAAD là giúp Hàn Quốc tự bảo vệ trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga coi đây là mối đe dọa có thể phá vỡ thế cân bằng chiến lược trong khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.